1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản triệu đại sứ tại Hàn Quốc vì tượng phụ nữ mua vui

(Dân trí) - Nhật Bản đã tạm thời triệu đại sứ nước này tại Hàn Quốc về nước, giữa lúc một cuộc tranh cãi ngày càng leo thang liên quan tới một bức tượng biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục tình dục thời Thế chiến II.


Bức tượng được đặt gần lãnh sự quán ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 12/2008 (Ảnh: AP)

Bức tượng được đặt gần lãnh sự quán ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 12/2008 (Ảnh: AP)

BBC đưa tin, bức tượng đồng cao 1,5m, mô phỏng một phụ nữ trẻ, đi chân đất ngồi trên một chiếc ghế. Các nhà hoạt động Hàn Quốc đã đặt bức tượng này bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, Hàn Quốc hồi tháng trước.

Cảnh sát Busan ban đầu đã di dời bức tượng nhưng vấp phải sức áp mạnh mẽ nhằm giữ nguyên nó. Ít ngày sau đó, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới thăm một ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi ở Tokyo, giới chức địa phương đã cho phép đặt lại bức tượng.

Trong khi đó, Nhật Bản nói rằng bức tượng đã vi phạm thỏa thuận năm 2015, vốn nhất trí rằng các đền bù của Nhật Bản “cuối cùng đã giải quyết tranh cãi”.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay điều quan trọng là cả hai nước phải thực hiện thỏa thuận chung.

Nhật Bản đã rút tổng lãnh sự tại Busan và đại sứ tại Hàn Quốc. Tokyo cũng ngừng trao đổi tiền tệ và hoãn các cuộc thảo luận kinh tế cấp cao.

Ước tính, khoảng 200.000 phụ nữ đã bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong Thế chiến II, trong đó có nhiều phụ nữ Hàn Quốc, và các phụ nữ từ Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Đài Loan. Chỉ 46 người trong số họ được tin là còn sống tại Hàn Quốc.

Vấn đề phụ nữ mua vui đã gây căng thẳng trong quan hệ Nhật - Hàn nhiều năm qua. Năm ngoái, Nhật Bản đã xin lỗi và hứa bồi thường một tỷ yen (8,6 triệu USD) cho một quỹ dành cho các phụ nữ Hàn Quốc.

An Bình