1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân hàng Trung Quốc chặn giao dịch của các tài khoản Triều Tiên

(Dân trí) - Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã chặn các giao dịch của các tài khoản thuộc sở hữu của người Triều Tiên, động thái tuân thủ lệnh trừng phạt nhằm gây áp lực cô lập để Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.


(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Kyodo News, các chi nhánh của ít nhất 3 ngân hàng lớn hàng đầu Trung Quốc tại huyện Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã chặn các giao dịch của tài khoản do người Triều Tiên nắm giữ. Đây được coi là động thái tuân thủ lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã chặn chủ tài khoản Triều Tiên thực hiện giao dịch gửi tiền hoặc chuyển tiền, cũng như mở các tài khoản ngân hàng mới. Tuy nhiên, chủ tài khoản vẫn có thể rút tiền ra khỏi ngân hàng.

Daily NK trích dẫn một nguồn tin tại Triều Tiên: “Chính quyền Trung Quốc đã không phân biệt giữa quan chức Triều Tiên, người lao động, hoặc thương nhân; tất cả đều bị cấm mở tài khoản mới”.

Động thái trên có thể là dấu hiệu cho thấy dường như Triều Tiên đã vượt qua giới hạn kiên nhẫn của Trung Quốc sau khi liên tiếp thử nghiệm tên lửa và vũ khí với lần thử hạt nhân gần nhất vào ngày 3/9.

Mỹ từ lâu đã tìm cách tăng cường áp lực lên Triều Tiên. Nhiều lần Mỹ còn áp dụng “lệnh trừng phạt thứ cấp” nhằm vào ngân hàng Trung Quốc giữ tiền cho các công ty nước này làm ăn với Triều Tiên. Quyết định chặn giao dịch các tài khoản Triều Tiên của Trung Quốc sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ thương mại Trung - Triều, vốn đã đang “phai nhạt”. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, các doanh nhân sẽ tìm cách để lách qua lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền mặt hoặc dùng hàng hóa để trao đổi.

Hiện tại, Mỹ đang phác thảo lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với Triều Tiên để đệ trình lên Liên hợp quốc, bao gồm cấm vận dầu thô và đóng băng tài sản toàn cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức hàng đầu trong nội các Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo Sputnik