Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Israel tấn công phủ đầu Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Bức xúc với mệnh lệnh "vô nghĩa", chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Ukraine từ chức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47 tinh nhuệ của Ukraine từ chức vì không đồng tình với những mệnh lệnh từ cấp trên mà ông cho là vô nghĩa và kém sáng suốt.

Bức xúc với mệnh lệnh vô nghĩa, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Ukraine từ chức - 1

Ông Oleksandr Shyrshyn (Ảnh: Facebook/Oleksandr Shyrshyn).

Oleksandr Shyrshyn, chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 "Magura" của Ukraine, đã nộp đơn từ chức, viện dẫn lý do là "những mệnh lệnh kém sáng suốt" từ cấp chỉ huy và thiệt hại nhân sự không chính đáng.

Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Trong một bài đăng với giọng văn chỉ trích mạng xã hội, ông Shyrshyn viết: "Tôi chưa bao giờ nhận được những nhiệm vụ kém sáng suốt như ở mặt trận hiện tại. Một ngày nào đó tôi sẽ kể chi tiết, nhưng việc mất người một cách vô nghĩa và nỗi sợ các tướng lĩnh chỉ dẫn tới thiệt hại".

Ông thậm chí còn gửi thông điệp tới các lãnh đạo của Ukraine, nói rằng: "Tôi hy vọng con cái các ngài cũng sẽ phục vụ trong bộ binh và thực hiện những mệnh lệnh của chính các ngài".

Lữ đoàn 47 hiện vẫn hoạt động trong các chiến dịch tấn công vượt biên giới tại tỉnh Kursk của Nga, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái.

Chiến dịch này nhằm mục đích phân tán lực lượng Nga khỏi các mặt trận trọng yếu như Donetsk. Ban đầu, Ukraine đã giành được một số vị trí quan trọng, nhưng sau đó vấp phải các đòn phản công ngày càng mạnh mẽ. Tới tháng 3, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi hầu hết lãnh thổ họ từng giành được, dù Kiev vẫn tuyên bố tiếp tục chiến dịch tấn công tại đây.

Oleksandr Shyrshyn từng được bổ nhiệm làm chỉ huy tiểu đoàn vào tháng 7/2024.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đơn vị được ông Shyrshyn gắn thẻ trong bài đăng, chưa đưa ra bình luận nào vào thời điểm bài viết được đăng tải.

Theo Kyiv Independent, Lữ đoàn 47, còn được biết đến với tên gọi "Magura", được thành lập từ con số 0 vào năm 2022 và huấn luyện riêng cho cuộc phản công mùa hè 2023. Các binh sĩ của lữ đoàn này đã được đào tạo tại các nước NATO và trang bị vũ khí phương Tây hiện đại.

Đây được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Ukraine với trang thiết bị vũ khí hiện đại và thường được cử đi làm các nhiệm vụ chiến đấu khó khăn, phức tạp.

Năm 2024, lữ đoàn được triển khai tham chiến tại tỉnh Kursk (Nga). Chiến dịch vượt biên giới vào vùng Kursk của Ukraine bắt đầu từ tháng 8/2024, đánh dấu cuộc tấn công trên bộ lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, cuộc tấn công của Ukraine thiếu mục tiêu và kế hoạch rõ ràng khiến họ chịu thiệt hại chỉ để nắm giữ lãnh thổ Nga trong vài tháng, trong khi mất thêm nhiều đất ở khu vực Donbass.

Giới quan sát đánh giá, ván cược của Ukraine ở Kursk đã bất thành. Tuy nhiên, Ukraine vẫn khẳng định họ đã đạt được những mục tiêu nhất định tại Kursk khi buộc Nga phải kéo căng, dàn mỏng lực lượng ra và ngăn Moscow tấn công vào Sumy.

Trong bài đăng ngày 16/5, ông Shyrshyn cũng cáo buộc giới chỉ huy quân đội chỉ tập trung vào việc trừng phạt binh sĩ thay vì hướng tới kết quả chiến đấu.

"Tất cả những gì họ làm là khiển trách, điều tra, áp án phạt", ông viết, cho rằng cấp trên đang "chơi trò chơi chính trị" không phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Shyrshyn cho biết ông đã nộp đơn xin miễn nhiệm chính thức và hy vọng đơn sẽ sớm được chấp thuận.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine