1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử

(Dân trí) - Nga đã chỉ trích phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan tới một ứng viên không được phép tranh cử tổng thống, cho rằng đây là hành động can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ quốc gia của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova . (Ảnh: Sputnik)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova . (Ảnh: Sputnik)

Sputnik ngày 27/12 đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi phản ứng của Mỹ về việc Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) không chấp nhận hồ sơ tranh cử tổng thống của ứng viên Alexei Navalny là hành động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Vào ngày 25/12, CEC đã không thông qua hồ sơ tự ứng cử của ông Navalny do ông này có tiền án liên quan tới cáo buộc tham nhũng trước đó. Ngoài ra, ông Navalny được cho là đã có hành động xúi giục người dân Nga phản đối cuộc bầu cử. Phản ứng trước quyết định của CEC, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại với động thái này và cho rằng điều này gây áp lực với các ứng viên độc lập.

“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, mà tôi tin sẽ không phải là tuyên bố duy nhất, là hành động can thiệp trực tiếp vào quy trình bầu cử cũng như công việc nội bộ quốc gia của Nga”, bà Zakharova nói.

Ông Navalny sinh năm 1976 tại Butyn, Moscow. Ông tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga năm 1998. Ông này đang chịu mức án 5 năm tù treo với tội danh biển thủ 279.000 USD từ công ty sản xuất gỗ quốc doanh KirovLes. Tuy nhiên, ông cho rằng bản án của mình mang động cơ chính trị và cam kết sẽ theo đuổi tới cùng việc bãi nhiệm bản án.

Ông Navalny từng 3 lần bị bắt giam trong năm nay và bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình. Ông cũng là người từng tổ chức nhiều cuộc vận động chống tham nhũng nhằm vào các quan chức cấp cao của Nga.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Nga đã bắt đầu từ ngày 18/12 và cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2018. Hiện có hơn 30 ứng viên tuyên bố ý định tranh cử tổng thống, trong đó có Tổng thống Putin, người tuyên bố tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Đức Hoàng

Theo Sputnik