1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ sẽ không công nhận nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông

(Dân trí) - Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 30/3 khẳng định Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ vùng hạn chế đi lại nào trên Biển Đông, trong động thái được tin là “phủ đầu” ý đồ của Trung Quốc trong việc lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work khẳng định sẽ không công nhận vùng hạn chế đi lại nào trên Biển Đông. (Ảnh: Getty)
Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work khẳng định sẽ không công nhận vùng hạn chế đi lại nào trên Biển Đông. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố trên được ông Robert Work đưa ra trong một sự kiện do tờ Washington Post tổ chức. Vị thứ trưởng quốc phòng khẳng định sẽ không công nhận một khu vực bị hạn chế nào trên Biển Đông, như từng phủ nhận ADIZ do Trung Quốc lập ra trên biển Hoa Đông.

Thông điệp này đã được Lầu Năm Góc chuyển tới Bắc Kinh.

Giới chức Mỹ từng bày tỏ lo ngại rằng, phán quyết sắp được Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc đưa ra, trong vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” phi pháp mà Trung Quốc tự vạch ra trên Biển Đông, sẽ khiến Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ.

Tuyên bố trên của ông Work được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Washington trong ngày thứ Năm, cùng với các lãnh đạo châu Á khác, để gặp gỡ Tổng thống Obama và bàn thảo về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, những nguy cơ bùng phát xung đột trên Biển Đông cũng là đề tài được thảo luận.

Theo tờ New York Times, ông Obama sẽ có cuộc gặp riêng duy nhất với ông Tập, và vấn đề tự do đi lại trên biển và trên không sẽ tiếp tục được bàn thảo.

Mỹ đến nay vẫn cáo buộc Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi có động thái quân sự hóa một số đảo, bãi đá nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp.

Hải quân Mỹ đã nhiều lần điều chiến hạm áp sát các cấu trúc Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Trường Sa, để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các vùng biển lân cận.

Mới đây nhất, hồi tuần trước, chiến hạm USS Chancellorsville của Mỹ khi tiến về khu vực đá Vành Khăn đã bị một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đeo bám. Thậm chí một chiếc trực thăng từ tàu khu trục Trung Quốc đã tiếp cận, và bay lượn vòng trên đầu USS Chancellorsville, New York Times đưa tin.

Thanh Tùng

Theo AP, New York Times