1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp chuyển giao máy bay trinh sát giúp Philippines chống khủng bố

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho biết Washington sẽ cung cấp 2 máy bay trinh sát Cessna 208 cho Philippines để hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía nam.

Máy bay trinh sát Cessna 208 (Ảnh: Philstar)
Máy bay trinh sát Cessna 208 (Ảnh: Philstar)

Philstar dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cho biết hai máy bay trinh sát Cessna 208 sẽ được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Philippines trong vài tuần tới.

Đại sứ Kim nhấn mạnh Mỹ đặc biệt quan ngại về tình hình bất ổn tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao phía nam Philippines - nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân thân IS từ cuối tháng 5 đến nay.

“Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng vũ trang Philippines trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, chia sẻ tình báo, huấn luyện, cố vấn kỹ thuật và viện trợ trang thiết bị”, ông Kim cho biết.

Đại sứ Kim cho biết các binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Mindanao theo hiệp ước phòng vệ chung giữa hai nước và Washington cũng sẽ giúp đỡ Philippines trong việc tái thiết thành phố Marawi.

“Ngoài việc duy trì sự ổn định, chúng tôi muốn giúp chính phủ Philippines tái thiết và tái xây dựng thành phố Marawi”, ông Kim nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1/7, máy bay vận tải C-130 Hercules do Không quân Philippines triển khai tới Mỹ hồi tháng 6 đã trở về nước, mang theo nhiều tên lửa và đạn dược nhằm hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống các phiến quân ở Marawi.

Trước khi máy bay Philippines chở vũ khí về nước, quân đội Mỹ ngày 5/6 cũng đã chuyển giao cho Philippines 4 súng máy M134D, 300 súng trường tấn công M4 và 100 súng phóng lựu để giúp Manila đối phó với phiến quân.

Tính đến nay, khoảng 500 người đã thiệt mạng sau gần 2 tháng xảy ra xung đột tại Marawi. Ngay sau khi các phiến quân tấn công Marawi, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao trong thời hạn 60 ngày.

Tuy nhiên, do quân đội chính phủ hiện vẫn chưa kiểm soát toàn bộ thành phố Marawi nên Tổng thống Duterte đã đề nghị quốc hội cho phép kéo dài thiết quân luật đến hết năm. Mục đích của việc làm này là nhằm xóa sổ hoàn toàn các phiến quân nổi loạn tại thành phố phía nam.

Thành Đạt

Tổng hợp