1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines nhận tên lửa, đạn dược từ Mỹ để chống phiến quân

(Dân trí) - Máy bay vận tải C-130 Hercules do Không quân Philippines triển khai tới Mỹ hồi tháng trước đã trở về nước, mang theo nhiều tên lửa và đạn dược nhằm hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi phía nam, báo Philstar cho biết.

Máy bay vận tải C-130 của Philippines (Ảnh: Philstar)
Máy bay vận tải C-130 của Philippines (Ảnh: Philstar)

Theo Philstar, quân đội Philippines ngày 23/6 đã điều máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tới Tucson, bang Arizona, Mỹ với mục đích nhận thêm các loại bom và tên lửa từ Washington để tiếp tục thực hiện các cuộc không kích ở thành phố Marawi, miền nam Philippines.

Ngày 1/7, máy bay trên đã từ Mỹ trở về Philippines, mang theo số vũ khí mà Manila cần cho cuộc chiến chống phiến quân tại Marawi. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết các vũ khí nhận từ Mỹ sẽ được quân đội Philippines sử dụng trong các cuộc không kích từ máy bay.

Vào thời điểm cuối tháng 6 khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang diễn ra ác liệt, thì kho vũ khí của Philippines gần như cạn kiệt.

“Trước khi xung đột ở Marawi xảy ra, chúng tôi có một kho vũ khí gồm nhiều loại bom và tên lửa, nhưng sau đó số vũ khí này được sử dụng hết. Chúng tôi bị cạn kiệt vũ khí ở Marawi”, ông Lorenzana cho biết.

Bộ trưởng Lorenzana cũng nói thêm rằng số vũ khí nhận từ Mỹ không chỉ được sử dụng trong các cuộc giao tranh tại Marawi, mà còn nhằm phục vụ các mục đích khác do cuộc xung đột ở Marawi sắp kết thúc.

Theo Bộ trưởng Lorenzana, cơ quan quốc phòng Philippines dự kiến sẽ nhận tiếp một số máy bay không người lái từ Mỹ vào tháng 9 tới. Trước đó, chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch bàn giao cho Philippines máy bay không người lái Scan Eagle, tuy nhiên quá trình vận chuyển mất nhiều thời gian do phải thông qua nhiều cơ quan tại Mỹ.

Sự hỗ trợ từ nước ngoài

Trước khi máy bay Philippines chở vũ khí về nước, quân đội Mỹ ngày 5/6 đã chuyển giao cho Philippines 4 súng máy M134D có khả năng bắn hàng nghìn viên đạn trong vòng một phút, 300 súng trường tấn công M4 và 100 súng phóng lựu. Phía Mỹ cho biết số vũ khí này nhằm hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân ở Marawi.

Ngoài Mỹ, Australia và Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân ở Marawi. Hai máy bay trinh sát P3 Orion của Australia đang hoạt động trên bầu trời Marawi để cung cấp các thông tin quan trọng cho lực lượng dưới mặt đất. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc cũng tham gia hỗ trợ các chiến dịch của quân đội chính phủ Philippines ở Marawi bằng cách vận chuyển tên lửa và bom tới khu vực này.

Cả Mỹ và Australia đều cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật cho quân đội Philippines để nâng cao năng lực thu thập thông tin tình báo giữa lúc các cuộc giao tranh tại Marawi đang diễn ra căng thẳng.

Nổ ra từ ngày 23/5, cuộc xung đột tại Marawi tính đến nay đã khiến 461 người thiệt mạng, trong đó có 337 tay súng phiến quân, 85 binh sĩ và 39 dân thường. Ngoài ra, hàng trăm nghìn dân thường đã phải đi sơ tán khỏi thành phố và sống chen chúc trong các trại tập trung đông đúc.

Thành Đạt

Tổng hợp