1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ngỏ ý muốn mua các cơ sở ngoại giao của Nga

(Dân trí) - Thông qua các kênh liên lạc của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã thông báo cho Moscow về ý định mua lại các cơ sở ngoại giao của Nga tại San Francisco và Washington sau khi yêu cầu Nga đóng cửa các cơ sở này.

Tòa nhà tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Ảnh: AFP)
Tòa nhà tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thông qua các kênh của Bộ Ngoại giao, Mỹ đã thông báo cho Nga rằng Washington muốn mua các cơ sở ngoại giao bề thế của Nga tại 2 khu vực ở Mỹ là San Francisco và Washington.

“Tôi muốn chia sẻ với các bạn một tin giật gân. Mặc dù rất khó để tin chuyện này, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã trực tiếp nói với chúng tôi rằng họ muốn Nga bán các cơ sở ngoại giao của Nga cho Mỹ”, bà Zakharova cho biết.

“Họ muốn chúng ta sẽ bán các cơ sở ngoại giao này cho chính phủ Mỹ. Hôm nay tôi sẽ cho công bố một loạt các bức ảnh về các cơ sở này, để họ hiểu rõ những gì chúng ta muốn nói. Những cơ sở này không phải là những căn hộ có một phòng ngủ nằm ở khu vực ngoại ô. Đó là những tòa nhà nằm ở trung tâm của Washington và San Francisco. Những cơ sở này nằm ở những địa điểm bề thế nhất và đó là lý do các sự kiện thường được tổ chức tại đây”, bà Zakharova cho biết thêm.

Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu chính phủ Nga đóng cửa tổng lãnh sự quán ở San Francisco, tòa nhà lãnh sự ở Washington và tòa nhà lãnh sự tại New York trước ngày 2/9. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã tiến hành lục soát các cơ sở này và các nhân viên ngoại giao Nga tại đây cũng đã buộc phải rời đi đúng thời hạn do Mỹ quy định.

Quyết định của Mỹ được cho là nhằm đáp trả việc Nga hồi tháng trước yêu cầu Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow. Nga đã chỉ trích động thái tịch thu các tòa nhà lãnh sự, cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế và quyền miễn trừ ngoại giao.

Thành Đạt

Theo TASS