1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc tên lửa liên lục địa Triều Tiên chói lòa trên bầu trời Nhật Bản

(Dân trí) - Các camera an ninh ở khu vực duyên hải của Nhật Bản đã ghi lại được khoảnh khắc một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên phóng đi đêm 28/7 và rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Theo hãng tin Express của Anh, đoạn video được các camera an ninh ở thành phố Murain, thuộc vùng duyên hải phía đông của Nhật Bản, ghi lại. Trong đoạn video có thể thấy một đốm sáng chói lòa xuất hiện ở phía bầu trời xa.

Đốm sáng được cho là đầu đạn phóng đi từ tên lửa liên lục địa của Triều Tiên đêm 28/7.

Triều Tiên đêm 28/7 bất ngờ phóng đi một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Như vậy, đây là vụ phóng thử ICBM thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc cho biết, tên lửa này đã bay xa khoảng 1.000km, bay cao khoảng 3.700km trong vòng 45 phút trước khi rơi xuống vùng biển cách đất liền Nhật Bản khoảng 125km.

Truyền thông quốc gia Triều Tiên sau đó dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, toàn bộ lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa này và cho thấy Bình Nhưỡng có khat năng phóng “bất cứ đâu, bất cứ khi nào”.

Chuyên gia phân tích quốc phòng Kim Dong-yub tại Viện nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Kyungnam (Seoul) nhận định, tên lửa trên của Triều Tiên có thể dễ dàng bắn tới khu vực bờ tây của Mỹ với tầm bắn 9.000km đến 10.000km.

Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa liên lục địa thứ hai

Minh Phương

Theo Express