1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tiếp nhận tàu “sát thủ tên lửa tầm trung” đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc ngày 30/10 đã tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung” (PKMR) nặng 230 tấn nhằm thay thế các tàu tuần tra cũ đang làm nhiệm vụ sát đường biên giới biển ở Hoàng Hải.

Tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung” PKMR-211 (Ảnh: Yonhap)
Tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung” PKMR-211 (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn lời Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết hải quân nước này đã nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung” nặng 230 tấn. Tàu này sẽ triển khai ở khu vực phía Tây gần đường biên giới phía bắc (NLL) vào đầu năm tới sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện cho thủy thủ đoàn và chuẩn bị 1 số hạng mục khác.

Tàu mang tên PKMR-211 là chiếc đầu tiên thuộc lớp Gumdoksuri nặng 230 tấn nhằm thay thế cho các tàu tuần tra lớp Chamsuri có trọng lượng 170 tấn. Tàu này có chiều dài 45m, chiều rộng 7m và được trang bị các ống phóng tên lửa dẫn đường 130mm, pháo 76mm và nhiều hệ thống chiến đấu hiện đại và tối tân. Tàu có thể di chuyển với vận tốc tối đa 75km/h.

Ông Kim Sang-hee, Giám đốc Chương trình Phát triển Tàu tuần tra Cao tốc, trực thuộc DAPA cho biết: “ Được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, khả năng tác chiến của tàu PKMR đã được tăng cường đáng kể so với các tàu lớp Chamsuri”.

Cũng theo ông Kim, hệ thống rocket dẫn đường 130mm trên tàu tuần tra mới được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa nhằm vào các tàu đệm khí của Triều Tiên có tốc độ rất nhanh và được Triều Tiên triển khai cho các chiến dịch đổ bộ chớp nhoáng.

Thời điểm hiện tại, bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng căng thẳng. Trước những đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, Mỹ cùng các đồng minh châu Á Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận hải quân và không quân quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng tác chiến.

Đức Hoàng

Theo Yonhap