1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Donald Trump của Anh” tuyên bố không tranh cử Thủ tướng

(Dân trí) - Cựu thị trưởng London Boris Johnson - người đươc gọi là “Donald Trump của Anh” - hôm nay 30/6 tuyên bố sẽ không tham gia cuộc chạy đua kế nhiệm Thủ tướng David Cameron sau cuộc trưng cầu dân ý rời EU.


Cựu thị trưởng London Boris Johnson - người đươc gọi là “Donald Trump của Anh. (Ảnh: Reuters)

Cựu thị trưởng London Boris Johnson - người đươc gọi là “Donald Trump của Anh". (Ảnh: Reuters)

Cuộc chạy đua trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh sau cuộc trưng cầu Brexit đã ghi nhận một diễn biến bất ngờ vào hôm nay khi ông Boris Johnson - ứng viên tiềm năng nhất - tuyên bố sẽ không tranh cử.

Ông Johnson nói: "Sau khi tham vấn với các đồng nghiệp và trong bối cảnh Quốc hội hiện nay, tôi đi tới kết luận rằng người đó không thể là tôi".

Quyết định của ông Johnson đồng nghĩa với việc sẽ chỉ có 5 nghị sỹ đảng Bảo thủ gồm Bộ trưởng phụ trách hưu trí Stephen Crabb, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Liam Fox, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cạnh tranh để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng David Cameron.

Trong số này, ứng viên được coi là sáng giá nhất là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May - người ủng hộ Anh ở lại EU. Bà May từng tuyên bố, nếu bà đắc cử, chính phủ Anh sẽ chưa kích hoạt điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình rời EU trước thời điểm cuối năm nay. Bà cho biết sẽ tìm cách đàm phán rút khỏi EU làm sao có lợi nhất cho Anh.

Sinh năm 1956 ở Eastbourne, vùng Nam nước Anh, bà không học ở các trường tư như các ông Boris Johnson, David Cameron và George Osbourne mà học trường chuyên. Một điều tra trên trang The Mirror cho thấy bà May được 55% thành viên đảng Bảo thủ ủng hộ, cao hơn ông Boris Johnson (38%). Bà là một trong những người có đường lối cứng rắn nhất trong chính phủ. Nếu đắc cử, bà May sẽ là nữ thủ tướng Anh thứ hai, sau bà Margaret Thatcher.

Cuộc chạy đua tranh ghế Thủ tướng Anh bắt đầu nóng lên kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hôm 23/6 với kết quả cho thấy 52% người Anh ủng hộ rời EU. Thất bại sau nỗ lực cố níu giữ Anh ở lại EU, chỉ vài giờ sau trưng cầu, ông Cameron tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới. Trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 10, đảng Bảo thủ sẽ chọn ra một người có khả năng để kế nhiệm ông Cameron và bắt đầu quá trình đàm phán với EU về kế hoạch rút khỏi liên minh.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới, vòng bỏ phiếu cuối cùng để tìm ra người kế nhiệm ông Cameron dự kiến vào ngày 9/9. Tuy nhiên, giới chức EU hối thúc Anh đẩy nhanh quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới để có thể bắt đầu đàm phán rút khỏi liên minh "càng sớm càng tốt" nhằm hạn chế tác động tiêu cực do bất ổn.

Minh Phương

Tổng hợp