1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đời và sự nghiệp của Hillary Clinton

(Dân trí) - Từ một sinh viên trường luật và khởi nghiệp bằng công việc luật sư, bà Hillary Clinton đã trở thành phu nhân của Thống đốc bang Arkansas, Đệ nhất phu nhân, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trước khi tiếp tục đường đua trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sắp tới.

Bà Hillary, tên khai sinh là Hillary Diane Rodham, sinh năm 1947 ở thành phố Chicago, bang Illinois trong một gia đình có ba chị em. Trong ảnh, bà Hillary năm 18 tuổi khi là học sinh cuối cấp tại trường trung học Maine South ở Park Ridge, bang Illinois, Mỹ (Ảnh: Scoopnest)
Bà Hillary, tên khai sinh là Hillary Diane Rodham, sinh năm 1947 ở thành phố Chicago, bang Illinois trong một gia đình có ba chị em. Trong ảnh, bà Hillary năm 18 tuổi khi là học sinh cuối cấp tại trường trung học Maine South ở Park Ridge, bang Illinois, Mỹ (Ảnh: Scoopnest)
Hillary Rodham và Bill Clinton gặp nhau tại Đại học Yale khi cả 2 là sinh viên tại đây. Bà Hillary nói rằng hai người bị thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt họ cùng chia sẻ với nhau sợi dây liên kết về học thức cho tới tận bây giờ (Ảnh: William J. Clinton Presidential)
Hillary Rodham và Bill Clinton gặp nhau tại Đại học Yale khi cả 2 là sinh viên tại đây. Bà Hillary nói rằng hai người bị thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt họ cùng chia sẻ với nhau sợi dây liên kết về học thức cho tới tận bây giờ (Ảnh: William J. Clinton Presidential)
Hillary Rodham và Bill Clinton kết hôn năm 1975. Sau đó cả hai chuyển về sống ở bang Arkansas. Khi đó, ông Bill Clinton chuẩn bị chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Mỹ còn bà Hillary làm việc cho một công ty luật (Ảnh: Guardian)
Hillary Rodham và Bill Clinton kết hôn năm 1975. Sau đó cả hai chuyển về sống ở bang Arkansas. Khi đó, ông Bill Clinton chuẩn bị chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Mỹ còn bà Hillary làm việc cho một công ty luật (Ảnh: Guardian)
Tháng 5/1980, bà Hillary Clinton chụp ảnh cùng chồng Bill Clinton, khi đó là thống đốc bang Arkansas, và con gái Chelsea vừa chào đời (Ảnh: Donald R. Broyles)
Tháng 5/1980, bà Hillary Clinton chụp ảnh cùng chồng Bill Clinton, khi đó là thống đốc bang Arkansas, và con gái Chelsea vừa chào đời (Ảnh: Donald R. Broyles)
Tháng 8/1982, bà Hillary vẫy tay mừng chiến thắng của chồng khi ông Bill Clinton, lúc đó là cựu Thống đốc bang Arkansas, đánh bại ông Joe Purcell để giành lại chiếc ghế Thống đốc bang này sau 2 năm rời nhiệm sở (Ảnh: AP)
Tháng 8/1982, bà Hillary vẫy tay mừng chiến thắng của chồng khi ông Bill Clinton, lúc đó là cựu Thống đốc bang Arkansas, đánh bại ông Joe Purcell để giành lại chiếc ghế Thống đốc bang này sau 2 năm rời nhiệm sở (Ảnh: AP)
Tháng 7/1992, bà Hillary (ngoài cùng bên phải) cùng ông Bill Clinton (thứ hai từ phải qua), lúc đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, và vợ chồng phó ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ông Al Gore (ngoài cùng bên trái), vẫy tay chào tạm biệt những người ủng hộ trước khi lên xe thực hiện chuyến hành trình xuyên Mỹ để vận động tranh cử (Ảnh: AFP)
Tháng 7/1992, bà Hillary (ngoài cùng bên phải) cùng ông Bill Clinton (thứ hai từ phải qua), lúc đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, và vợ chồng phó ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ông Al Gore (ngoài cùng bên trái), vẫy tay chào tạm biệt những người ủng hộ trước khi lên xe thực hiện chuyến hành trình xuyên Mỹ để vận động tranh cử (Ảnh: AFP)
Bà Hillary cùng con gái Chelsea trong buổi diễn thuyết chia tay người dân bang Arkansas ngày 16/1/1993, trước khi cả gia đình bà chuyển tới Nhà Trắng và bà trở thành Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ (Ảnh: AFP)
Bà Hillary cùng con gái Chelsea trong buổi diễn thuyết chia tay người dân bang Arkansas ngày 16/1/1993, trước khi cả gia đình bà chuyển tới Nhà Trắng và bà trở thành Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ (Ảnh: AFP)
Ngày 20/1/1993, cả gia đình nhà Clinton chúc mừng nhau sau khi ông Bill Clinton đọc diễn văn tuyên thệ và trở thành Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ (Ảnh: AFP)
Ngày 20/1/1993, cả gia đình nhà Clinton chúc mừng nhau sau khi ông Bill Clinton đọc diễn văn tuyên thệ và trở thành Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ (Ảnh: AFP)
Năm 1998, gia đình Clinton gặp sóng gió khi Tổng thống Bill Clinton thừa nhận có quan hệ tình ái với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Tuy nhiên, bà Hillary vẫn thể hiện niềm tin vào sự bền vững của hôn nhân với chồng. Trong ảnh, gia đình Clinton rời Nhà Trắng đi nghỉ ở Vineyard tháng 8/1998 (Ảnh: AFP)
Năm 1998, gia đình Clinton gặp "sóng gió" khi Tổng thống Bill Clinton thừa nhận có quan hệ tình ái với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Tuy nhiên, bà Hillary vẫn thể hiện niềm tin vào sự bền vững của hôn nhân với chồng. Trong ảnh, gia đình Clinton rời Nhà Trắng đi nghỉ ở Vineyard tháng 8/1998 (Ảnh: AFP)
Tháng 11/2000, bà Hillary giành ghế đại diện cho New York tại thượng viện Mỹ và trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên tranh cử một chức vụ dân cử (Ảnh: Kathy Willens)
Tháng 11/2000, bà Hillary giành ghế đại diện cho New York tại thượng viện Mỹ và trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên tranh cử một chức vụ dân cử (Ảnh: Kathy Willens)

Năm 2007, bà Hillary bắt đầu cuộc đua giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống. Một trong những đối thủ nặng ký của bà trong đảng Dân chủ lúc đó là thượng nghị sĩ Barack Obama đại diện cho bang Illinois. Trong ảnh, ông Obama và bà Hillary trong một phiên tranh luận tại bang Texas hồi tháng 2/2008 (Ảnh: Deborah Cannon)

Năm 2007, bà Hillary bắt đầu cuộc đua giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống. Một trong những đối thủ nặng ký của bà trong đảng Dân chủ lúc đó là thượng nghị sĩ Barack Obama đại diện cho bang Illinois. Trong ảnh, ông Obama và bà Hillary trong một phiên tranh luận tại bang Texas hồi tháng 2/2008 (Ảnh: Deborah Cannon)

Tháng 2/2008, Nghị sĩ Hillary ôm con gái Chelsea trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà tại New York. Tuy nhiên sau đó bà Hillary đành chấp nhận thất bại trước ông Obama và tuyên bố chấm dứt cuộc vận động tranh cử. Bà cũng tuyên bố ủng hộ ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: Elise Amendola)
Tháng 2/2008, Nghị sĩ Hillary ôm con gái Chelsea trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà tại New York. Tuy nhiên sau đó bà Hillary đành chấp nhận thất bại trước ông Obama và tuyên bố chấm dứt cuộc vận động tranh cử. Bà cũng tuyên bố ủng hộ ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: Elise Amendola)
Tháng 12/2008, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama tuyên bố sẽ đề cử bà Hillary làm ngoại trưởng Mỹ khi ông nhậm chức. Bà Hillary sau đó nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội và trở thành Ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ. Trong ảnh, bà Hillary cùng chồng và con gái trong lễ tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng (Ảnh: Sky News)
Tháng 12/2008, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama tuyên bố sẽ đề cử bà Hillary làm ngoại trưởng Mỹ khi ông nhậm chức. Bà Hillary sau đó nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội và trở thành Ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ. Trong ảnh, bà Hillary cùng chồng và con gái trong lễ tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng (Ảnh: Sky News)
Vợ chồng bà Hillary chụp ảnh trong lễ cưới của con gái Chelsea và con rể Marc Mezvinsky hồi tháng 7/2010 (Ảnh: AFP)
Vợ chồng bà Hillary chụp ảnh trong lễ cưới của con gái Chelsea và con rể Marc Mezvinsky hồi tháng 7/2010 (Ảnh: AFP)
Tháng 9/2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton chứng kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bắt tay trong cuộc đàm phán giữa các bên tại Washington (Ảnh: AFP)
Tháng 9/2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton chứng kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bắt tay trong cuộc đàm phán giữa các bên tại Washington (Ảnh: AFP)
Ngày 1/5/2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng Tổng thống Obama và các thành viên trong ủy ban an ninh quốc gia tập trung tại Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình vụ đột kích bắt giữ trùm khủng bố Osama bin Laden (Ảnh: Reuters)
Ngày 1/5/2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng Tổng thống Obama và các thành viên trong ủy ban an ninh quốc gia tập trung tại Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình vụ đột kích bắt giữ trùm khủng bố Osama bin Laden (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Hillary Clinton trong buổi lễ chia tay tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà chính thức từ chức Ngoại trưởng Mỹ vào tháng 2/2013 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Hillary Clinton trong buổi lễ chia tay tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà chính thức từ chức Ngoại trưởng Mỹ vào tháng 2/2013 (Ảnh: Reuters)
Năm 2015, bà Hillary chính thức khởi động chiến dịch tranh cử để giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trong ảnh, bà Hillary diễn thuyết trước những người ủng hộ tại New York hồi tháng 7/2015 (Ảnh: EPA)
Năm 2015, bà Hillary chính thức khởi động chiến dịch tranh cử để giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trong ảnh, bà Hillary diễn thuyết trước những người ủng hộ tại New York hồi tháng 7/2015 (Ảnh: EPA)
Trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng 7/6, với chiến thắng giòn giã tại 4 bang, bà Hillary Clinton gần như đã cầm chắc trong tay tấm vé duy nhất của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Với những lợi thế như hiện tại, rất có thể, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ (Ảnh: USAOnline)
Trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng 7/6, với chiến thắng giòn giã tại 4 bang, bà Hillary Clinton gần như đã cầm chắc trong tay tấm vé duy nhất của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Với những lợi thế như hiện tại, rất có thể, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ (Ảnh: USAOnline)

Thành Đạt

Tổng hợp