1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu tê liệt trong bão tuyết “Quái vật”, ít nhất 24 người chết

(Dân trí) - Trận bão tuyết với tên gọi “Quái vật phương Đông” đổ bộ vào các nước châu Âu trong những ngày gần đây khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân.

Châu Âu trong những ngày vừa qua hứng chịu trận bão tuyết do đợt không khí lạnh từ vùng Siberia gây ra khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực giảm sâu kỷ lục. Ở Anh, trận bão này được gọi là “Quái vật phương Đông”, trong khi Hà Lan gọi là “Gấu Siberia” và Thụy Điển đặt biệt danh “Pháo tuyết”. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng thủ đô London, Anh. (Ảnh: AP)
Châu Âu trong những ngày vừa qua hứng chịu trận bão tuyết do đợt không khí lạnh từ vùng Siberia gây ra khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực giảm sâu kỷ lục. Ở Anh, trận bão này được gọi là “Quái vật phương Đông”, trong khi Hà Lan gọi là “Gấu Siberia” và Thụy Điển đặt biệt danh “Pháo tuyết”. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng thủ đô London, Anh. (Ảnh: AP)

Theo AFP, ít nhất 24 người đã thiệt mạng khi nhiệt độ liên tục giảm sâu và tuyết rơi dày ở các nước châu Âu. Tại nhiều khu vực ở Đức, nhiệt độ giảm xuống -24 độ C trong khi ban đêm ở Estonia nhiệt độ xuống dưới -29 độ C. Trong ảnh: Xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc phủ đầy tuyết ở Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)
Theo AFP, ít nhất 24 người đã thiệt mạng khi nhiệt độ liên tục giảm sâu và tuyết rơi dày ở các nước châu Âu. Tại nhiều khu vực ở Đức, nhiệt độ giảm xuống -24 độ C trong khi ban đêm ở Estonia nhiệt độ xuống dưới -29 độ C. Trong ảnh: Xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc phủ đầy tuyết ở Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)

Phần Lan ghi nhận ít nhất 9 người thiệt mạng, Pháp có 4 trường hợp, trong đó có một người cao tuổi được phát hiện qua đời ngay ngoài cổng của nhà dưỡng lão. Điều kiện thời tiết xấu được cho là tác động lớn nhất tới những người vô gia cư và người già. Trong ảnh: Ghế đá đóng băng bên bờ hồ Geneva ở Thụy Sĩ. (Ảnh: EPA)
Phần Lan ghi nhận ít nhất 9 người thiệt mạng, Pháp có 4 trường hợp, trong đó có một người cao tuổi được phát hiện qua đời ngay ngoài cổng của nhà dưỡng lão. Điều kiện thời tiết xấu được cho là tác động lớn nhất tới những người vô gia cư và người già. Trong ảnh: Ghế đá đóng băng bên bờ hồ Geneva ở Thụy Sĩ. (Ảnh: EPA)

Trong những ngày bão tuyết đổ bộ, 5 người đã chết ở Lithuania. Ngoài ra còn có 4 người ở Cộng hòa Séc, 3 người ở Romania, trong đó có một phụ nữ 83 tuổi được tìm thấy thiệt mạng trên đường với tuyết phủ kín người. Italy cũng ghi nhận một trường hợp người vô gia cư qua đời do bão tuyết. Trong ảnh: Người dân ném bóng tuyết ở Vatican. (Ảnh: AP)
Trong những ngày bão tuyết đổ bộ, 5 người đã chết ở Lithuania. Ngoài ra còn có 4 người ở Cộng hòa Séc, 3 người ở Romania, trong đó có một phụ nữ 83 tuổi được tìm thấy thiệt mạng trên đường với tuyết phủ kín người. Italy cũng ghi nhận một trường hợp người vô gia cư qua đời do bão tuyết. Trong ảnh: Người dân ném bóng tuyết ở Vatican. (Ảnh: AP)

Thời tiết lạnh giá dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài qua ngày hôm nay và nhiệt độ vẫn ở mức thấp trong vài ngày tới. Tại Bỉ, các nhà chức trách buộc phải yêu cầu cảnh sát cưỡng chế những người vô gia cư nếu họ không chịu tới nơi trú ẩn an toàn. Trong ảnh: Tàu thuyền mắc kẹt trong băng tuyết ở cảng Kirchdorf, đông bắc Đức (Ảnh: AFP)
Thời tiết lạnh giá dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài qua ngày hôm nay và nhiệt độ vẫn ở mức thấp trong vài ngày tới. Tại Bỉ, các nhà chức trách buộc phải yêu cầu cảnh sát cưỡng chế những người vô gia cư nếu họ không chịu tới nơi trú ẩn an toàn. Trong ảnh: Tàu thuyền mắc kẹt trong băng tuyết ở cảng Kirchdorf, đông bắc Đức (Ảnh: AFP)

Chính phủ các nước khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường để đề phòng gặp nguy hiểm trong quá trình đi lại. Hội Chữ Thập Đỏ đã thành lập các nhóm cứu hộ trên toàn châu Âu, kêu gọi người dân để mắt tới những người hàng xóm cũng như người thân của mình và cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Trong ảnh: Tuyết rơi dày hàng chục cm tại Casaglia, Italy hôm 27/2. (Ảnh: EPA)
Chính phủ các nước khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường để đề phòng gặp nguy hiểm trong quá trình đi lại. Hội Chữ Thập Đỏ đã thành lập các nhóm cứu hộ trên toàn châu Âu, kêu gọi người dân để mắt tới những người hàng xóm cũng như người thân của mình và cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Trong ảnh: Tuyết rơi dày hàng chục cm tại Casaglia, Italy hôm 27/2. (Ảnh: EPA)

Hội Chữ Thập Đỏ đã phát khoảng 10.000 chiếc chăn cho người dân ở Pháp. Khoảng 50 quan chức địa phương ở thủ đô Paris đã cam kết sẽ ở ngoài trời cả đêm ngày 27/2 để kêu gọi mọi người chú ý tới tình cảnh của những người vô gia cư trong ngày bão tuyết. Trong ảnh: Người dân ở Bucharest, Romania vất vả đỗ xe khi tuyết rơi dày. (Ảnh: EPA)
Hội Chữ Thập Đỏ đã phát khoảng 10.000 chiếc chăn cho người dân ở Pháp. Khoảng 50 quan chức địa phương ở thủ đô Paris đã cam kết sẽ ở ngoài trời cả đêm ngày 27/2 để kêu gọi mọi người chú ý tới tình cảnh của những người vô gia cư trong ngày bão tuyết. Trong ảnh: Người dân ở Bucharest, Romania vất vả đỗ xe khi tuyết rơi dày. (Ảnh: EPA)

Hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy trên toàn châu Âu. Hãng hàng không British Airways của Anh đã hủy gần 60 chuyến bay ra vào sân bay Heathrow London. Trong ảnh: Người dân London đi bộ qua cầu khi gió thổi mạnh và tuyết bám đầy quần áo. (Ảnh: AFP)
Hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy trên toàn châu Âu. Hãng hàng không British Airways của Anh đã hủy gần 60 chuyến bay ra vào sân bay Heathrow London. Trong ảnh: Người dân London đi bộ qua cầu khi gió thổi mạnh và tuyết bám đầy quần áo. (Ảnh: AFP)

Thủ đô Moscow của Nga cũng trải qua những ngày giá lạnh kỷ lục. Nhiệt độ ban ngày vào khoảng -14 độ C, còn ban đêm xuống mức -24 độ C. Dòng sông Moscow biến thành dòng sông băng màu trắng. (Ảnh: Sputnik)
Thủ đô Moscow của Nga cũng trải qua những ngày giá lạnh kỷ lục. Nhiệt độ ban ngày vào khoảng -14 độ C, còn ban đêm xuống mức -24 độ C. Dòng sông Moscow biến thành dòng sông băng màu trắng. (Ảnh: Sputnik)

Các chuyên gia thời tiết ước tính nhiệt độ tại châu Âu đang giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Ở một số nơi như Rome, Italy thậm chí chứng kiến hiện tượng tuyết rơi hiếm thấy trong tháng 2. Trong ảnh: Người đi bộ trên tuyết ở một trường đại học tại Pristina, Kosovo ngày 26/2. (Ảnh: AFP)
Các chuyên gia thời tiết ước tính nhiệt độ tại châu Âu đang giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Ở một số nơi như Rome, Italy thậm chí chứng kiến hiện tượng tuyết rơi hiếm thấy trong tháng 2. Trong ảnh: Người đi bộ trên tuyết ở một trường đại học tại Pristina, Kosovo ngày 26/2. (Ảnh: AFP)

Tại Italy, nhiều trường học và trung tâm giữ trẻ đã đóng cửa. Tại thành phố Naples (Italy), sân bay đã đóng cửa và dịch vụ xe buýt cũng dừng hoạt động, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân. Trong ảnh: Bão tuyết đổ bộ thành phố Rome của Italy. (Ảnh: EPA)
Tại Italy, nhiều trường học và trung tâm giữ trẻ đã đóng cửa. Tại thành phố Naples (Italy), sân bay đã đóng cửa và dịch vụ xe buýt cũng dừng hoạt động, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân. Trong ảnh: Bão tuyết đổ bộ thành phố Rome của Italy. (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Tổng hợp