1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Mỹ: Nhà Trắng tính bãi nhiệm Ngoại trưởng Tillerson

(Dân trí) - New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng đang lên kế hoạch bãi nhiệm Ngoại trưởng Rex Tillerson và thay thế bằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng (Ảnh: NYT)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng (Ảnh: NYT)

New York Times hôm nay 30/11 dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết ông Rex Tillerson, người có mối quan hệ được cho là căng thẳng với Tổng thống Donald Trump, sẽ bị bãi nhiệm khỏi chức Ngoại trưởng Mỹ trong vài tuần tới. Người sẽ thay thế ông Tillerson là Giám đốc CIA Mike Pompeo.

Theo các nguồn tin trên, Nhà Trắng cũng lên kế hoạch thay thế vị trí Giám đốc CIA của ông Pompeo bằng ông Tom Cotton - thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Arkansas. Ông Cotton được xem là phụ tá thân tín của Tổng thống Trump trong các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Các quan chức Mỹ cho biết Thượng nghị sĩ Cotton đã ngỏ ý sẽ chấp thuận vị trí Giám đốc CIA nếu được Nhà Trắng tiến cử.

Theo New York Times, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John F. Kelly là người chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi nhân sự nêu trên và ông Kelly đã trao đổi với các quan chức khác của chính quyền Mỹ về vấn đề này. Theo kế hoạch, việc thay đổi nhân sự tại cơ quan an ninh quốc gia sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc không lâu sau đó.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về bản kế hoạch của Nhà Trắng hay chưa. Tuy nhiên một số nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Mỹ dường như không hài lòng với Ngoại trưởng Tillerson và sẵn sàng thay đổi nhân sự tại Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson được cho là bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc đối đầu với Triều Tiên và xung đột giữa các đồng minh Ả-rập. Ông Tillerson được cho là từng mô tả Tổng thống Trump là “người khờ dại”, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ từng công khai chỉ trích ông Tillerson “lãng phí thời gian” vào việc đạt được thỏa thuận ngoại giao với Triều Tiên.

Trong khi đó, Giám đốc CIA Pompeo là quan chức tạo ấn tượng tốt với Tổng thống Trump trong các cuộc họp trao đổi thông tin tình báo hàng ngày và trở thành cố vấn chính sách đáng tin cậy của nhà lãnh đạo Mỹ trong cả các vấn đề nằm ngoài phạm vi của CIA như chăm sóc y tế.

Thành Đạt

Theo NYT