Chưa thể chuyển bệnh nhân cuối cùng sốc khi chạy thận về Hà Nội

(Dân trí) - Mong muốn chuyển bệnh nhân nặng cuối cùng vụ 18 người sốc khi đang chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình về Hà Nội chưa thể thực hiện được bởi bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, di chuyển không đảm bảo an toàn.

Nữ bệnh nhân nặng còn lại cuối cùng trong vụ 18 bệnh nhân sốc do chạy thận chưa thể chuyển viện vì tình trạng còn rất nguy kịch. Ảnh: H.V
Nữ bệnh nhân nặng còn lại cuối cùng trong vụ 18 bệnh nhân sốc do chạy thận chưa thể chuyển viện vì tình trạng còn rất nguy kịch. Ảnh: H.V

Trưa 30/5, thêm một đoàn chuyên gia của BV Bạch Mai do PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV; GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực làm trưởng đoàn đã lên BV Đa khoa Hòa Bình hội chẩn, xem xét khả năng đưa nữ bệnh nhân còn lại của vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại đây về Bạch Mai điều trị. Các chuyên gia đã phải tính toán phương án điều trị tối ưu, thuận tiện nhất cho bệnh nhân và quyết định bệnh nhân cần hồi sức ngay tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

“Tình trạng bệnh nhân hiện tại nặng, ở thời điểm hiện tại chưa thể chuyển bệnh nhân về Bạch Mai. Vì thế, các bác sĩ quyết định thay vì chuyển bệnh nhân về Hà Nội sẽ nỗ lực hồi sức tại chỗ, mang các phương tiện máy móc, trang thiết bị cấp cứu từ Hà Nội lên. Tại đây luôn có bác sĩ giỏi về hồi sức cấp cứu túc trực cùng đồng nghiệp BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình chữa trị cho bệnh nhân”, một bác sĩ trong đoàn cho biết.

Hiện tại, bệnh nhân đang được hồi sức bằng thở máy, lọc máu liên tục, truyền thuốc co mạch và trợ tim. Qua hồi sức tích cực, huyết động của bệnh nhân tạm ổn định, oxy hoá máu đảm bảo... Trước đó, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn hai lần nhưng các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa, hi vọng sẽ giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại BV Bạch Mai sức khỏe ổn định. Các bệnh nhân lọc máu chu kỳ khác được BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình bố trí cách ngày đi xe ô tô về các bệnh viện ở Hà Nội tiến hành lọc máu.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn để nhanh chóng ổn định tại khoa Thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để người bệnh chạy thận chu kỳ được ổn định điều trị, không phải di chuyển xuống Hà Nội.

Hồng Hải