1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok

(Dân trí) - Tám người nước ngoài, trong đó có 5 công dân Trung Quốc, nằm trong số 20 người thiệt mạng trong vụ nổ bom rung chuyển thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tối qua 17/8.

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 1

Hiện trường vụ nổ bom vào tối ngày 17/8 (Ảnh: Bangkok Post)

Theo thông tin của Văn phòng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tính tới sáng nay 18/8, vụ đánh bom đã làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 12 người tử vong tại hiện trường.

Trước đó, số người thiệt mạng được thông báo là 22. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được cho biết là không chính xác do nhầm lẫn trong việc nhận dạng các phần thi thể nạn nhân.

Xinhua đưa tin, 3 công dân Trung Quốc nằm trong số những người thiệt mạng. Theo giới chức Thái Lan, 2 người Hong Kong, 2 người Malaysia, và 1 công dân Philippines cũng chết trong vụ đánh bom tại Bangkok.

Các nguồn tin báo chí cho biết phần lớn những người bị thương tới từ Trung Quốc và Đài Loan. Chính quyền tại Hong Kong cho hay 3 công dân của đặc khu kinh tế này nằm trong số những người bị thương.

Vụ nổ bom xảy ra vào 19 ngày 17/8 gần đền Erawan thuộc quận trung tâm Chidlom của thủ đô Bangkok.

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 2

Cảnh tượng ngổn ngang sau khi quả bom phát nổ (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ nổ rất mạnh đã làm rung chuyển khu vực. Các camera giám sát đã ghi được cảnh quả bom phát nổ vào giờ cao điểm buổi tối.

Tờ Bangkok Post dẫn lời cảnh sát cho hay khoảng 3kg thuốc nổ TNT nhồi bên trong một ống tuýp được đặt bên trong đền Erawan và một mạch điện tử bị nghi là được sử dụng trong vụ tấn công đã được tìm thấy cách hiện trường 30 m.

"Đó là một quả bom ống. Nó được đặt bên trong đền Erawan", ông Somyot Poompanmuang, tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho hay.

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 3

Người bị thương nằm la liệt tại hiện trường (Ảnh: Bangkok Post)

Đền Erawan nằm trên một góc phố đông đúc gần các khách sạn hạng sang, trung tâm mua sắm, các tòa nhà văn phòng và một bệnh viện. Ngôi đền này là một địa điểm thu hút rất đông du khách, đặc biệt là khách du lịch từ Đông Á, trong đó có Trung Quốc. Nhiều người Thái cũng thờ cúng tại đây.

Hiện trường vụ nổ bom tối qua ngổn ngang với các phần thi thể nạn nhân, người bị thương nằm la liệt, nhiều xe máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt, kính vỡ vương vãi khắp nơi...

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 4

Hiện trường vụ nổ bom là một khu vực đông người qua lại (Ảnh: Bangkok Post)

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 5

Một người bị thương gọi điện cho người thân từ hiện trường (Ảnh: Bangkok Post)

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon cho hay vụ đánh bom "nhằm vào người nước ngoài... để làm thiệt hại nền kinh tế và du lịch của Thái Lan". "Chúng tôi sẽ tìm ra chúng", ông tuyên bố.

Kênh truyền hình Nation TV dẫn lời Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết chính phủ sẽ lập "phòng chiến tranh" để đối phó với thảm họa.

 

8 người nước ngoài nằm trong số 20 người chết do nổ bom tại Bangkok - 6

Một số người đòi vào hiện trường tối qua để tìm kiếm người thân (Ảnh: EPA)

An Bình