1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Các tỷ phú công nghệ mất 7,6 tỷ USD trong một ngày

(Dân trí) - Các nhà sáng lập của Facebook, Amazon, Netflix và chủ sở hữu của Google, Alphabet, đã cay đắng nhìn 7,6 tỷ USD bị xóa sổ khỏi tổng tài sản của mình trong hôm qua (29/11).

Theo Bloomberg, nguyên nhân của điều này là do cổ phiếu Nasdaq 100 giảm điểm liên tục suốt ba tháng qua.

Tỷ phú Mark Zuckerberg mất 2,9 tỷ USD trong ngày hôm qua. (Nguồn: David Paul Morris/Bloomberg)
Tỷ phú Mark Zuckerberg mất 2,9 tỷ USD trong ngày hôm qua. (Nguồn: David Paul Morris/Bloomberg)

Cụ thể, tỷ phú Mark Zuckerberg lỗ nhiều nhất khi mất 2,9 tỷ USD, chỉ số Bloomberg Billionaires Index cho biết.

Trong khi đó, ông trùm bán lẻ, tỷ phú Jeff Bezos đã không còn là tỷ phú trăm tỷ USD sau khi tổng tài sản của ông sụt giảm 2,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Sergey Brin và Larry Page của Alphabet đã giảm gần 1 tỷ USD mỗi người, trong khi Reed Hastings của Netflix mất 133 triệu USD.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Nasdaq 100 mất giá là do các nhà kinh doanh đổ xô tới các công ty được hưởng lợi nhiều hơn từ việc giảm thuế doanh nghiệp.

Số liệu của S & P Global cho biết, các cổ phiếu công nghệ sẽ được hưởng mức thuế suất thực tế là 18,5%, mức thấp thứ ba trong số các mã lớn của Mỹ. Điều này sẽ dẫn đến mức lãi suất ít hơn cho các nhà đầu tư, Bloomberg cho hay.

Hồng Vân
Theo Bloomberg