1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Yêu cầu vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để cắt, giảm lũ cho hạ du

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong quá trình Thủy điện Bản Vẽ xả lũ, các đơn vị, địa phương chủ động các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Sáng 27/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, lúc 7h ngày 27/8, lưu lượng nước về hồ đạt 1.824m3/s và mực nước hồ là 192,92m. Công ty đã tiến hành xả nước qua tổ máy và tràn với lưu lượng 970m3/s.

Yêu cầu vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để cắt, giảm lũ cho hạ du - 1

Thủy điện Bản Vẽ vận hành quy trình xả lũ (Ảnh: Lương Kiên).

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục tiến hành xả nước xuống hạ du với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhằm giảm thiểu lũ cho khu vực hạ du.

Trong quá trình vận hành cắt giảm lũ, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, lưu lượng xả qua công trình sẽ được điều chỉnh dần sao cho khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

Nếu lưu lượng lũ về hồ nằm trong khoảng từ 1.000m3/s đến 1.200m3/s, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ chủ động duy trì mực nước hồ tại thời điểm đó. Khi lưu lượng về hồ giảm dưới 1.000m3/s và không có khả năng tăng trở lại, mực nước hồ sẽ được hạ dần về mực nước cao nhất trước lũ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương hạ nguồn thủy điện và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại trong thời gian vận hành cắt giảm lũ.

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng năm 2005 tại huyện Tương Dương (Nghệ An) với công suất thiết kế 320MW và sản lượng điện hàng năm đạt 1.084 triệu KWh.

Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung và tỉnh Nghệ An, đồng thời cung cấp một phần điện cho nước bạn Lào. Ngoài ra, thủy điện Bản Vẽ còn cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả (sông Lam).