Yêu cầu làm rõ thông tin “chi 100 triệu đồng mới đỗ công chức”

(Dân trí) - Tại buổi công bố chỉ số cải cách hành chính ngày 17/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Sở Nội vụ Hà Nội làm rõ thông tin “có 100 triệu đồng mới đỗ công chức” mà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực đã phát biểu.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cải cách hành chính được coi là một trong 3 khâu đột phá và được tiến hành đồng bộ với cải cách kinh tế. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ trong bộ máy quản lý phải có ý thức làm tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, kết quả cải cách hành chính hàng năm sẽ là tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Về thông tin "100 triệu đồng mới đỗ công chức" do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực đưa ra trong buổi họp HĐND cách đây không lâu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Sở Nội vụ Hà Nội phải thanh tra, kiểm tra để phát hiện xem có hiện tượng đó không, từ đó có phương án khắc phục.

Trước đó, trong buổi họp HĐND Hà Nội ngày 7/12, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết, việc thi công chức còn nhiều vấn đề phải bàn. Thí sinh để đỗ công chức phải mất không dưới 100 triệu đồng.

Trúc Linh