1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Xôn xao thông tin, hình ảnh heo bệnh bị tố bán ra thị trường ở Sóc Trăng

Nhật Linh Đan Bạch Dương Nhật Quang

(Dân trí) - Mạng xã hội vừa xuất hiện nội dung và hình ảnh được cho là của nhân viên một công ty chăn nuôi phản ánh bán heo bệnh ra thị trường ở Sóc Trăng.

Ngày 30/5, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng liên quan xác minh làm rõ thông tin đăng trên mạng xã hội về việc, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bị tố trà trộn bán heo bệnh, gà bệnh ra thị trường ở Sóc Trăng.

Cũng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh L.Q.N. (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) xác nhận, anh chính là người đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội liên quan đến Công ty C.P Việt Nam.

Xôn xao thông tin, hình ảnh heo bệnh bị tố bán ra thị trường ở Sóc Trăng - 1

Nội dung phản ánh của anh N. trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại từ màn hình: H.H).

Theo nội dung phản ánh, trước đây anh N. là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại Cửa hàng CP Freshop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

"Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán,…”, theo nội dung tố lãnh đạo công ty C.P của anh N..

Cũng theo nội dung phản ánh của anh N., lãnh đạo công ty còn kêu pha lốc ra bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng.

Anh N. cho rằng, thấy việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cộng đồng nên trình bày sự việc để ngành chức năng vào cuộc điều tra, xử lý. 

Cùng ngày (30/5), Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã phát đi văn bản thông báo đến khách hàng và đối tác, phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm sau giết mổ của công ty đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đại diện doanh nghiệp, những nội dung được đăng tải bởi một số tài khoản Facebook và Zalo là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, mang tính chất vu khống và gây tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của C.P. Việt Nam. Các hình ảnh đính kèm trong các bài viết cũng bị cho là không rõ nguồn gốc, không xác định được thời gian cụ thể và không phải sản phẩm của công ty.

C.P. Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Công ty cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt.

"Chúng tôi rất tiếc về sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo tâm lý hoang mang cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Mong các bên tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh, khách quan và có chọn lọc", đại diện C.P. Việt Nam chia sẻ.

C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Công ty này sở hữu nhiều nhà máy và trang trại hiện đại trên khắp Việt Nam, cung cấp thịt gà, thịt lợn, trứng, thủy sản và các sản phẩm chế biến sẵn. Một số sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam bao gồm xúc xích CP, thịt gà ướp sẵn và các dòng thực phẩm chế biến tiện lợi.

Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam cũng đầu tư vào chuỗi bán lẻ thực phẩm thông qua hệ thống cửa hàng C.P. Fresh Mart, cung cấp thực phẩm sạch và chế biến sẵn.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, cho biết tỉnh đang thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra vụ việc và sẽ có báo cáo cụ thể.