1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Xóm "chạy" sạt lở ở Hòa Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Chuyển từ vùng sạt lở đến khu tái định cư để được an toàn, yên ổn đời sống, tuy nhiên khi đang dần ổn định thì các hộ dân xóm Ngòi lại thêm lần nữa phải đối mặt với cảnh sạt lở mất nhà.

Từ đầu tháng 8 đến nay, 8 hộ dân với 36 nhân khẩu xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), phải di tản đi nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn tính mạng vì nhà cửa có nguy cơ sạt lở cao.

Các hộ dân phải đến ở nhờ nhà người quen, họ hàng, một số hộ không có nơi ở tạm được bố trí dựng lều lán để sinh hoạt tại khu vực nền đất cao vững chắc hơn.

Xóm chạy sạt lở ở Hòa Bình - 1

Các hộ dân xóm Ngòi đều đã phải sơ tán đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, cuối tháng 7 do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại khu vực xã Suối Hoa liên tiếp có những trận mưa lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại khu vực sinh sống của 8 hộ dân xóm Ngòi, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất đá và sụt lún, nứt nền, móng nhà.

Anh Đinh Văn Hoàn cho biết, mưa lớn đã làm móng nhà anh bị sạt lở, đất đá và nền nhà bị trôi xuống lòng hồ thủy điện Hòa Bình. "Các chân cột ngôi nhà sàn của gia đình tôi bị lộ ra nằm trơ trọi. Vợ chồng đã nhờ mọi người đến dùng gạch để kê lại cho khỏi bị gãy, đổ sập xuống. Giờ không dám ở nhà vì lo căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào", anh Hoàn nói.

Nằm kề bên những ngôi nhà sàn bằng gỗ của các hộ dân là căn nhà xây bằng gạch, xi măng sắt thép kiên cố của gia đình bà Bùi Thị Hậu. Căn nhà được khởi công xây dựng cuối năm 2023, chưa kịp hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Xóm chạy sạt lở ở Hòa Bình - 2

Các căn nhà của người dân đều bị sụt lún, nguy cơ đổ sập rất cao (Ảnh: Thái Bá).

"Toàn bộ số tiền gia đình tích cóp được lâu nay và vay mượn thêm mới xây được căn nhà kiên cố để ở. Tổng số tiền xây dựng căn nhà hết hơn 1 tỷ đồng, chưa được ở ngày nào giờ phải di tản đi nơi khác, gia đình không biết phải làm sao", bà Hậu nghẹn ngào.

Xung quanh căn nhà của gia đình bà Hậu, nền đất bị mưa lớn tàn phá. Trong căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Nhìn căn nhà là tài sản lớn, khang trang nằm chơi vơi giữa khu vực sạt lở nghiêm trọng khiến bà không khỏi xót xa.

Theo chị Bùi Thị Cúc, gia đình chị cùng các hộ dân trong xóm được chuyển từ khu vực bị sạt lở ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình về khu tái định cư này sinh sống hơn 10 năm nay. Trước kia tình trạng sạt lở cũng xảy ra, nhưng năm nay sạt lở nguy cơ sập đổ nhà rất cao nên mọi người phải sơ tán đi nơi khác.

Xóm chạy sạt lở ở Hòa Bình - 3

Chuyển từ vùng sạt lở về khu tái định cư, cuộc sống đang dần ổn định, các hộ dân xóm Ngòi lại đối mặt nguy cơ sạt lở (Ảnh: Thái Bá).

"Những năm trước, mưa to lắm cũng chỉ trôi ít đất đá, sụt lún nhẹ. Trước khi trận mưa lớn năm nay xảy ra, phía dưới các hộ dân chúng tôi sinh sống cũng đã được Nhà nước đầu tư xây hệ thống bờ kè, nhưng đợt vừa qua cũng không trụ được với mưa lớn", chị Cúc nói.

Hiện gia đình chị Cúc phải sơ tán đi nơi khác ở, không dám ở trong căn nhà của mình. Hàng ngày, lúc trời khô ráo chị mới dám về nhà dọn dẹp và cho lợn, gà ăn sau đó lại rời đi chứ không dám ở lâu vì lo sập nhà.

Bà Hậu cho biết thêm, gia đình bà cùng các hộ dân chuyển khỏi vùng sạt lở đến khu tái định cư cách đây 10 năm. Cuộc sống tại nơi ở mới đang dần yên ổn, an cư để lạc nghiệp. Giờ đây nỗi lo, sự ám ảnh về sạt lở nhà lại quay trở lại, người dân trong xóm không biết sống sao với những ngày sắp tới.

Xóm chạy sạt lở ở Hòa Bình - 4

Móng nhà các hộ dân bị nứt toác sau trận mưa lớn (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện UBND xã Suối Hoa cho hay, sau khi xảy ra tình trạng sạt lở tại các hộ dân khu tái định cư xóm Ngòi, chính quyền đã đến kiểm tra, vận động và hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước tình trạng sạt lở đe dọa đến các hộ dân xóm Ngòi, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó. UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu UBND huyện Tân Lạc chỉ đạo UBND xã Suối Hoa thực hiện công tác tuyên truyền đối với vị trí công bố tình huống khẩn cấp, có biện pháp di chuyển, phòng tránh phù hợp.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, mưa lớn kéo dài gây sụt lún, nứt có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của 8 hộ dân với 36 nhân khẩu xóm Ngòi, xã Suối Hoa.

Xóm chạy sạt lở ở Hòa Bình - 5

Đường vào xóm Ngòi bị sụt lún, đứt gãy hở hàm ếch khiến người dân không thể qua lại (Ảnh: Thái Bá).

Các hộ dân này có nhà bên dưới là phần ta luy âm giáp với hồ, phần kè chống sạt lở đã xuất hiện bị nứt và sụt lún sâu khoảng 0,50m so với nền đất ban đầu. Phía sau các hộ là đất đồi lớn có độ dốc cao đã xuất hiện nhiều vết nứt, lún (vết nứt lớn có chiều dài khoảng 40m, vết nứt rộng nhất khoảng 30cm, sâu 50cm) nguy cơ sạt trượt đẩy các hộ gia đình xuống phía dưới sông rất cao.