PhotoStory

"Xẻ thịt" đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 1.700m2 đất lâm nghiệp tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa bị "xẻ thịt", xây dựng nhà trái phép. Công trình tồn tại thời gian dài nhưng đến nay chưa được xử lý.

"Xẻ thịt" đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây nhà trái phép (Video: Thanh Tùng).

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 1

Mới đây, báo Dân trí nhận được phản ánh về việc một hộ dân ngang nhiên "xẻ thịt" đất lâm nghiệp, xây dựng các công trình trái phép tại thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 2

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Dân trí đã trực tiếp vào hiện trường xác minh vụ việc.

Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra tại đỉnh đồi thuộc khu vực rừng sản xuất (đất lâm nghiệp) ở thôn Cẩm Bộ (cách trung tâm xã Thành Minh hơn 10km), cách khu dân cư khoảng 5km.

Tại hiện trường, có hai căn nhà kiên cố và một căn nhà sàn đã hoàn thiện. Khu đất rừng bị đào múc, san gạt nham nhở. Trên diện tích khu vực xây dựng nhà có phần sân được đổ bê tông, lát gạch nền.

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 3
Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 4

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, xác nhận, khu đất lâm nghiệp nơi có công trình xây dựng trái phép là của hộ ông Lê Văn Hậu (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình). 

Theo ông Hùng, sự việc xảy ra từ năm 2012 và bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn vào tháng 6/2022.

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xác minh. Cụ thể, có một căn nhà sàn diện tích 93,6m2 được xây dựng từ năm 2012. Một nhà bếp và vệ sinh bằng gạch có diện tích 25,76m2. Hai căn nhà cấp bốn xây bằng tường gạch, mái ngói đỏ, cột gỗ (một căn 60m2 và một căn 65,6m2).

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 5

Ngoài các hạng mục công trình xây dựng trái phép, hộ gia đình ông Hậu còn đưa máy móc vào đào xới, san gạt nhiều diện tích đất lâm nghiệp.

Báo cáo kiểm tra hiện trường của UBND xã Thành Minh cho thấy, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị đào múc, san gạt là 1.792m2. 

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 6

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt tại khu công trình vi phạm.

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 7
Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 8

Tại vị trí vi phạm nói trên, nhiều vật liệu xây dựng như gạch, gỗ được gia đình tập kết để phục vụ quá trình thi công xây dựng. 

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 9

"Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm quản lý thuộc về UBND xã Thành Minh. Tôi cũng mới về địa phương, khi kiểm tra thì các công trình này đã hoàn thiện từ tháng 6/2022", ông Hùng cho biết thêm.  

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 10

Cũng theo ông Hùng, kể từ khi phát hiện sự việc, địa phương đã 6 lần mời ông Lê Văn Hậu phối hợp làm việc, đồng thời yêu cầu tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Tuy nhiên, do ông Hậu không có mặt tại thửa đất mà chỉ có người trông coi nên đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc trong dư luận. 

Xẻ thịt đất lâm nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép - 11

Trước tình trạng trên, ngày 25/9, UBND xã Thành Minh đã có báo cáo gửi UBND huyện Thạch Thành về việc xử lý vi phạm nói trên, đồng thời đề nghị UBND huyện Thạch Thành cử các phòng, ban chuyên môn về chỉ đạo, hướng dẫn xã Thành Minh xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết, huyện đã nắm được thông tin về vụ việc và đang cho kiểm tra lại hồ sơ, số liệu. Sau khi có thông tin chính xác sẽ tiến hành xử lý vụ việc.