Quảng Trị:

Xe khách chở pháo lậu tông vào xe CSGT khi bị truy đuổi

(Dân trí) - Vừa tiếp cận được xe khách nghi chở hàng lậu sau khi truy đuổi qua chặng đường dài hàng chục km, xe của CSGT liền bị xe khách tông trúng, làm hư hỏng.

Ngày 27/12, thông tin từ Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bàn giao hàng hóa, phương tiện chở pháo lậu và 2 người liên quan cho Công an huyện Vĩnh Linh điều tra, làm rõ.

Xe khách chở pháo lậu tông vào xe CSGT khi bị truy đuổi - 1

Hàng chục hộp pháo được vận chuyển trái phép.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tại Quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), lực lượng thuộc Trạm CSGT Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe khách 15B-1338 chạy hướng Lao Bảo- Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà rồ ga phóng chạy.

Xe khách chở pháo lậu tông vào xe CSGT khi bị truy đuổi - 2

Chiếc xe CSGT bị hư hỏng ở mạn trái.

Ngay lập tức, tổ CSGT phải dùng xe truy đuổi. Sau hàng chục km, đến đoạn đường Hồ Chí Minh qua khóm 2 (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh), xe của lực lượng CSGT vượt lên thì bị chiếc xe khách húc vào mạn trái. Chiếc xe khách cũng lao vào bụi cây ở bên phải đường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế được 2 người trên xe khách là Thái Bá Hiền (37 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh- lái xe) và Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 40 hộp pháo nổ, mỗi hộp nặng 1,2 kg.

Bước đầu, Hiền và Tuấn khai mua số pháo này ở thị trấn Lao Bảo và mang ra Hà Tĩnh bán kiếm lời.

Đăng Đức