1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Xây trường mẫu giáo trên... kho thuốc trừ sâu

Đó là công trình trường mẫu giáo Ánh Hồng tại thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, được xây dựng để phục vụ khoảng 300 cháu đến học.

 
Xây trường mẫu giáo trên... kho thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu được “xử lý” sơ sài, che lấp dưới tấm bạt. Ảnh: T.T.Thư

 

Tại khu vực công trình đang được thi công, hiện vẫn còn nhiều thuốc trừ sâu đóng cục màu vàng nằm vương vãi trên mặt đất hoặc được chôn lấp sơ sài dưới lớp đất mỏng, gần đó là hệ thống nước kênh tưới tiêu.

 

Ông Phan Thanh Diễn - Trưởng thôn Kỳ Tân - cho biết, nơi đây vốn là kho thuốc thực vật của HTX nông nghiệp cũ, được chính quyền xã Tam Dân thu hồi và bố trí xây dựng trường mẫu giáo Ánh Hồng cho khoảng 300 cháu ở 5 thôn theo học.

 

“Ai cũng tưởng xử lý đàng hoàng kho thuốc trừ sâu cũ rồi mới xây trường, ai ngờ khi thi công vẫn còn bới thuốc lên bốc mùi oi nồng cả xóm. Người dân trong thôn chịu không nổi, bức xúc kéo vào công trường ngăn cản thi công, đồng thời báo chính quyền đề nghị dừng thi công để xử lý. Theo thiết kế, phòng ăn cho các cháu xây ngay trên nền kho thuốc trừ sâu cũ. Làm ăn kiểu này, khi trường khánh thành ai dám gửi con vào đó. Tính mạng của 300 con em chứ có phải đùa đâu” - ông Diễn bức xúc.

 

Theo ông Hồ Đắc Thiện - Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Ninh - công trình trường mẫu giáo Ánh Hồng có tổng mức đầu tư trên 3,1 tỉ đồng, gồm 6 phòng học và các phòng chức năng, hiệu bộ, nhà bếp, với tổng diện tích 2.700m2. Trước khi triển khai thi công, địa phương đã có văn bản cam kết xử lý triệt để kho thuốc này, nên mới cho tiến hành thi công. Bây giờ hiện trạng thế này thì phải tạm đình chỉ thi công để chờ xử lý.

 

Cũng theo ông Thiện, sau khi người dân phản ánh, UBND xã báo cáo lên với huyện, thì huyện đã báo cáo lên tỉnh, Sở TNMT đã về kiểm tra nhưng phải chờ lập phương án, phê duyệt, rồi mới tính đến việc xử lý làm sạch môi trường, đảm bảo an toàn. Nhưng không biết đến khi nào mới triển khai thực hiện được.

 

Theo Trương Tâm Thư

 Lao động