Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An

Thái Bá

(Dân trí) - Chỉ được cấp phép xây dựng nhà ở, tuy nhiên một hộ dân ở Ninh Bình đã ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp, đất do xã quản lý, xây dựng công trình trái phép, xâm hại vùng lõi di sản thế giới Tràng An.

Ngày 5/11, Tổ công tác của UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã trực tiếp vào kiểm tra hiện trường công trình xây dựng trái phép của hộ ông Phạm Ngọc Khuê (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải), xâm hại vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An.

Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An - 1

Công trình xây dựng trái phép của hộ ông Phạm Ngọc Khuê nằm trong phạm vi Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An (Ảnh: TB).

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư thông tin với báo chí, tổ công tác đã kiểm tra và bắt quả tang hộ ông Phạm Ngọc Khuê đang tiến hành xây dựng một số công trình trái phép trên phần đất do xã quản lý và đất nông nghiệp, đất vườn.

"Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tháo dỡ phần công trình vi phạm. Ngay trong sáng 5/11, Tổ công tác đã tháo dỡ xong một công trình nhà ở trái phép của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khuê" - ông Hưng cho hay.

Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An - 2

Sau khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Tổ công tác của UBND huyện Hoa Lư đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiền hành tháo dỡ công trình (Ảnh: TB).

Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết thêm, hiện còn một số công trình trên đất vườn gắn với đất thổ cư do hộ ông Khuê xây dựng từ lâu, các phòng chức năng của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ để yêu cầu gia đình ông Khuê khắc phục hậu quả.

Trước đó, hộ ông Phạm Ngọc Khuê, trú xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được UBND huyện Hoa Lư cấp phép xây dựng nhà ở với diện tích tầng một 300m2 (3 tầng, cao 11,50 m) trên diện tích 560m2 đất ở (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An - 3

Công trình nhà ở gia đình ông Khuê được cấp phép xây dựng 300 m2, 3 tầng, nhưng ông này tự ý san lấp đất vườn ao, đất nông nghiệp xung quanh, xây dựng công trình kiên cố trái phép (Ảnh: TB)

Việc UBND huyện Hoa Lư cấp phép cho gia đình ông Khuê xây dựng nhà ở trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An đã được Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình hiệp y vào tháng 3/2022. Sau khi có giấy phép xây dựng, gia đình ông Khuê đã tiến hành xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhà, gia đình ông Khuê đã cho xây dựng tường bao quanh khu đất, đổ đất đá san lấp toàn bộ diện tích đất vườn ao, đất nông nghiệp liền diện tích đất thổ cư.

Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An - 4

UBND xã Ninh Hải lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm nhưng ông Khuê không chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND xã Ninh Hải thừa nhận, việc hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khuê san lấp và xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp và đất vườn là có thật, xã đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình ông Khuê phải khắc phục. Tuy nhiên gia đình ông Khuê không chấp hành.

"Chúng tôi đã 2 lần kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính với số tiền 9 triệu đồng, yêu cầu gia đình ông Khuê tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Khuê chưa chấp hành tháo dỡ" - ông Hoạt nói.

Xây nhà trái phép xâm hại di sản thế giới Tràng An - 5

Đường bê tông bị xe chở vật liệu xây dựng nhà ông Khuê cày nát (Ảnh: TB).

Không chỉ xây dựng trái phép, hộ ông Khuê còn thuê xe chở vật liệu ra vào công trình đã "cày nát" tuyến đường bê tông nối từ đường trục xã Ninh Hải vào đến công trình của gia đình.