Xây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đồng Nai

Khoa Nam

(Dân trí) - Cầu Thanh Sơn nối liền xã Thanh Sơn và xã Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã được khởi công xây dựng với kinh phí 138 tỷ đồng.

Ngày 3/8, UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã cùng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu Thanh Sơn nối liền xã Thanh Sơn và xã Ngọc Định.

Xây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đồng Nai - 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Thanh Sơn

Theo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), cầu Thanh Sơn được đầu tư thực hiện với kinh phí 138 tỷ đồng. Cây cầu này cũng thuộc dự án nhóm B, có chiều dài gần 200m, khổ cầu rộng 9m, mặt cầu rộng 7m, gồm 6 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cây cầu này được thiết kế cho các phương tiện di chuyển với vận tốc tối đa đạt 60km/h. Công trình này dự kiến sẽ được thi công trong thời gian 400 ngày.

Được biết, xã Thanh Sơn được thành lập từ năm 1994. Xã này bị ngăn cách bởi hệ thống sông Đồng Nai, hồ Trị An và Vườn quốc gia Cát Tiên nên việc đi lại, giao thương mua bán của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2016, cầu treo Thanh Sơn đã được đầu tư xây dựng nhưng do cây cầu treo này chỉ phục vụ việc lưu thông của xe máy và ô tô tải trọng dưới 2 tấn nên việc vận chuyển hang hoá nông sản vẫn phải phụ thuộc vào hệ thống phà trên sông Đồng Nai.

Xây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đồng Nai - 2
Xã Thanh Sơm bị ngăn cách bởi hệ thống sông Đồng Nai, hồ Trị An và Vườn quốc gia Cát Tiên nên việc đi lại, giao thương mua bán của người dân gặp rất nhiều khó khăn

Theo ông Huỳnh Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, khi cây cầu này được hình thành sẽ giúp cho địa phương phát triển kinh tế, đặc biệt là việc lưu thông nông sản hàng hoá, nâng cao giá trị nông sản của địa phương.