Bình Định:

Xác minh thông tin tàu cá bị đâm chìm, thuyền trưởng mất tích

(Dân trí) - Tàu cá BĐ 40482 TS của ngư dân Bình Định đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) 48 hải lý về phía Tây Nam thì bị một tàu chưa rõ số hiệu tông chìm, thuyền trưởng tàu cá bị mất tích.

Trưa 6/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng tỉnh này đang xác minh thông tin về việc tàu cá BĐ 40482 TS do ông Trương Công Ơn (47 tuổi, trú thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bỉnh Định) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng bị tàu lạ chưa rõ số hiệu tông chìm sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm tàu BĐ 40482 TS bị tông chìm, trên tàu có 8 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt thủy sản tại vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 48 hải lý về phía Tây Nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 150 hải lý về phía Nam Tây Nam thì bị một tàu lạ chưa rõ số hiệu tông chìm.

Sau khi bị tàu lạ tông chìm, 7 ngư dân đã được tàu cá đi cùng tổ đội cứu vớt kịp thời. Riêng thuyền trưởng Ơn, đến 11h30’ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích. Hiện thời tiết tại vùng biển khu vực tàu bị nạn có gió Tây Nam cấp 5.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã phát quảng bá thông tin về tàu cá BĐ 40482 TS bị nạn và 1 ngư dân trên tàu bị mất tích. Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng biển lân cận tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.


Ví trí tàu BĐ 40482 TS bị tông chìm khiến thuyền trưởng tàu cá mất tích

Ví trí tàu BĐ 40482 TS bị tông chìm khiến thuyền trưởng tàu cá mất tích

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT - TKCN Bình Định, tàu cá BĐ 97067 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Đình Trung (trú xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), công suất 730 CV, hành nghề vây cá ngừ đại dương bị hỏng máy thả trôi ở tọa độ 15002’N - 110014’E. Trên tàu có 11 lao động.

Lúc 16h30’ ngày 5/8, Chi cục Thủy sản đã liên lạc được với chủ tàu, hiện tàu BĐ 97067 TS đang được một tàu của ngư dân địa phương lai dắt vào bờ, dự kiến sẽ cập cảng Tam Quan lúc 6h00 sáng ngày mai.

Như vậy, từ ngày 29/7 đến nay, tại Bình Định ghi nhận 10 trường hợp ngư dân trên các tàu cá bị chìm mất tích và mất liên lạc. Trong đó, tàu cá BĐ 95613 TS, do ông Trần Quốc Toàn (trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên mất tích ngày 29/7 đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Tàu BĐ 96570 TS, do ông Kiệt Văn Tĩnh (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, trên tàu có 4 thuyền viên hành nghề câu cá ngừ đại dương, mất liên lạc ngày 29/7 đến nay.

Hiện nay, lực lượng cứu nạn và tàu các ngư dân đã dừng tìm kiếm những ngư dân bị nạn mất tích.

Doãn Công