Lạng Sơn:

Xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 4 người thiệt mạng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Nonstop thuộc khối 9, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hôm 6/11 khiến 4 người thiệt mạng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 6/11, ngọn lửa bùng phát từ một phòng hát trên tầng 2 của quán karaoke Nonstop. Thời điểm đó có 9 người đang hát trong 2 phòng tại tầng 3 của quán.

 

Đến khoảng 17h chiều, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt, nhiều đồ đạc bên trong quán NonStop bị thiêu rụi.
 
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

 

Trong công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn, giải cứu được một số nạn nhân từ tầng thượng xuống đất an toàn. Tuy nhiên, do khói bao trùm ngôi nhà nên một số nạn nhân đã không kịp thoát ra ngoài. Khi được lực lượng công an tìm thấy thì đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

 

Mặc dù đã được cấp cứu song các nạn nhân đều đã tử vong do ngạt khói, gồm: anh Hầu Văn Giang, sinh 1981, ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn và vợ là Trần Phương Anh cùng con gái là Hầu Hà Anh - 4 tháng tuổi và cháu Lý Ngọc Dũng - sinh 1994 (là cháu của anh Hầu Văn Giang).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an TP Lạng Sơn bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện một phòng hát ở tầng 2, sau đó lan lên tầng 3 - nơi gia đình nạn nhân đang ngồi hát.

 

Về thông tin vụ việc, Thượng tá Đoàn Văn Tôn - Phó trưởng Công an TP Lạng Sơn - cho biết: “Vụ cháy đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, tổ chức thực hiện xong các công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện bàn giao 4 thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Theo đó, đại diện chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ cần thiết đến với gia đình nạn nhân”.
 
Quán karaoke Nonstop.
Quán karaoke Nonstop.

 

Ghi nhận tại hiện trường, quán karaoke Nonstop là một ngôi nhà 4 tầng, toàn bộ các tầng không có cửa sổ, phần mặt tiền ngôi nhà đã được che kín bởi biển quảng cáo. Tuy nhiên, vụ hoả hoạn đã thiêu rụi nội thất khu phòng hát tầng 2 và 3 của toà nhà này.

 

Được biết, Quán karaoke NonStop thuộc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Bảo Minh do anh Đàm Đước Hải (30 tuổi), ở thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang là Giám đốc và bà Trần Thị Bình (44 tuổi), ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là người quản lý trực tiếp.

 

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng này, nhiều người dân hốt hoảng cho biết, dẫu vụ cháy xảy ra là điều không ai muốn, nhưng nếu vụ hỏa hoạn cháy vào thời điểm đêm tối thì thảm hoạ có thể còn lớn hơn nhiều, vì trong quán karaoke này, thường đêm đến có rất nhiều khách tập chung đông đúc ra vào hát hò. Khi ấy thì rất có thể thiệt hại có thể sẽ lớn hơn rất nhiều

 

Liên quan đến tiến trình giải quyết vụ hoả hoạn, ông Nông Bích Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn - cho biết, tính đến nay, UBND TP Lạng Sơn đã hỗ trợ 14,5 triệu đồng cho 4 nạn nhân xấu số liên quan đến vụ cháy. Công ty TNHH MTV đầu tư Minh Bảo nơi quản lý quán Karaoke, để xảy ra vụ cháy cũng hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

 

Lãnh đạo Công an TP Lạng Sơn cho hay, hiện nay Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ cháy.

 

Quốc Đô