WHO chính thức cảnh báo mối nguy hiểm của siêu vi khuẩn kháng thuốc

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua chính thức xác nhận loại siêu vi khuẩn có khả năng kháng thuốc rất cao mà các nhà khoa học Anh mới khám phá là một vấn đề sức khỏe công cộng nghiêm trọng trên thế giới.

 
WHO chính thức cảnh báo mối nguy hiểm của siêu vi khuẩn kháng thuốc - 1
Các khoa học gia nói họ khám phá một loại gene mới của vi trùng

Tuần qua, các nhà khoa học Anh đã khám phá ra gien NDM-1 có khả năng kháng thuốc rất cao ngay cả đối với những loại thuốc trụ sinh mạnh nhất là Carbapenems, vốn chỉ được sử dụng khi những thứ thuốc khác đều vô hiệu. Gene này được tìm thấy trong vi khuẩn nằm trong cơ thể của 37 người trở về Anh sau khi được giải phẫu tại Ấn Độ và Pakistan.

Trong tuyên bố chính thức, WHO nói rất cần phải nghiên cứu loại “siêu vi” này để có thể hiểu được nó phát triển như thế nào và tìm những phương cách hữu hiệu để khống chế.

WHO khuyên các quốc gia nên chuẩn bị các biện pháp chống nhiễm trùng để các bệnh viện có thể hạn chế các vi khuẩn này lây lan.

WHO cũng khuyến cáo các chính phủ cấm bán các loại thuốc kháng sinh nếu không có toa bác sĩ.

Trước đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng loại vi trùng kháng thuốc mạnh này đã được nhận diện nơi các bệnh nhân từ Anh, Mỹ, Australia, Canada và Hà Lan. Tất cả những bệnh nhân này đã đến Ấn Độ để chữa bệnh vì chi phí ở đó rẻ hơn.

Loại gene mới NDM-1 (viết tắt của New Delhi metallo-beta-lactamase) có trong các vi trùng có khả năng kháng hầu như gần hết mọi loại thuốc trụ sinh hiện có, kể cả nhóm thuốc kháng sinh có tên là carbapenems.

Khoa học gia David Livermore, là người đã góp phần vào việc nhận diện ra loại gene này trong vi trùng, nói rằng loại vi trùng này sẽ rất khó chữa trị nếu chúng lan tràn. Loại vi trùng mang gene NDM-1 rất thường thấy tại Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ, và còn lan tràn nhiều hơn nữa tại những cộng đồng địa phương nơi nó lây lan do nước uống bị nhiễm khuẩn.

Theo bác sỹ Krishna Banudha thuộc đại học George Washington, NDM-1 có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng như sưng phổi, nhiễm trùng tiết niệu, nó có thể gây chứng nhiễm trùng máu và nhiễm trùng thận.

Các chuyên gia y học toàn cầu đều nói rằng việc sản xuất được các loại thuốc kháng sinh không bắt kịp với tốc độ và mức độ lan tràn của những chứng bệnh do các loại vi trùng mới này gây ra. Theo họ, sẽ phải mất nhiều năm nghiên cứu nữa rồi người ta mới có thể tìm được một loại thuốc kháng sinh mới.

Việt Hà
Tổng hợp