Siêu khuẩn kháng thuốc ngày càng phổ biến

(Dân trí) - Một số người đi chữa bệnh tại Ấn Độ tiếp tục mang về nước Anh một gen mới cho phép bất kỳ vi khuẩn nào trở thành siêu khuẩn và các nhà khoa học cảnh báo rằng loại siêu khuẩn kháng thuốc có thể sẽ sớm xuất hiện trên toàn thế giới.

 

Siêu khuẩn kháng thuốc ngày càng phổ biến - 1

Những siêu khuẩn ngày càng trở nên thông minh hơn chúng ta tưởng

 

Mặc dù đã được phổ biến rộng rãi ở Ấn Độ, các gen siêu khuẩn mới đang gia tăng tại Anh và nhiều nơi khác. Các chuyên gia cảnh báo các ngành công nghiệp du lịch kết hợp chữa bệnh ở Ấn Độ và Pakistan đang bùng nổ có thể “tiếp sức” để các khuẩn kháng kháng sinh tăng nhanh do các bệnh nhân nhập khẩu các khuẩn này về đất nước của mình sau thời gian chữa bệnh.

 

Các gen siêu khuẩn có khả năng trao đổi giữa các vi khuẩn với nhau, khiến chúng có khả năng kháng với hầu hết các loại thuốc đã được xác định ở 37 người trở về Anh sau khi trải qua điều trị tại Ấn Độ hay Pakistan.

 

Nghiên cứu MIDAS thực hiện tại 16 bệnh viện ở Việt Nam cũng đã phát hiện vi khuẩn kháng thuốc nhóm carbapenem tương tự vi khuẩn tìm thấy ở Ấn Độ nhưng mang gen kiểu khác. Trong đó, có 1,2-2% chủng vi khuẩn gây bệnh đường ruột kháng thuốc nhóm carbapenem.

Nguồn: Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia

Các gen kháng cũng đã được phát hiện ở Úc, Canada, Mỹ, Hà Lan và Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu nói rằng kể từ khi nhiều người Mỹ và người châu Âu đi du lịch đến Ấn Độ và Pakistan để thực hiện các dịch vụ y tế như giải phẫu thẩm mỹ thì nguy cơ siêu vi kháng khuẩn sẽ lây lan trên toàn thế giới.

 

Những con số này còn rất nhỏ nhưng sự cảnh giác là không thừa. Bởi cách đây gần 1 năm (tháng 8/2009), các chuyên gia Anh cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của siêu khuẩn kháng thuốc này khi 2 người tử vong và 18 người bệnh nặng do siêu khuẩn này gây ra sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, chữa bệnh gan và ghép thận tại Ấn Độ và Pakistan. Siêu khuẩn này được cho là sản xuất ra 1 loại enzym có khả năng chống lại những kháng sinh mạnh nhất này xác định có mặt tại Ấn Độ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel.

 

Trong một bài báo được đăng tải trên tạp chí Lancet online ngày hôm qua (11/8), các bác sĩ cũng báo cáo việc tìm kiếm một gen mới, gọi là NDM-1. Gen này làm cho vi khuẩn có khả năng kháng được tất cả các kháng sinh hiện có trên thế giới. Gen này có trong phần lớn cơ thể của vi khuẩn E. coli, thủ phạm chính gây nhiễm trùng đường tiểu, và về cấu trúc DNA có thể dễ dàng sao chép và “chuyển” sang các loại vi khuẩn khác. Các nhà nghiên cứu cho biết gen siêu khuẩn này đang rất phổ biến ở Ấn Độ.

 

“Sự lây lan của NDM-1 trên toàn thế giới là rất lớn và việc phối hợp giám sát quốc tế là rất cần thiết”, tác giả bài báo viết.

 

Tuy rằng con số của những người đã được xác định với các gen siêu khuẩn vẫn còn rất nhỏ nhưng "Chúng ta cần sẵn sàng cho 1 làn sóng kháng kháng sinh khác mặc dù hiện tại, chúng ta vẫn có đủ sức mạnh để ngăn chặn nó”, GS di truyền học phân tử Christopher Thomas, ĐH Birmingham (Anh) cho biết sau khi đọc bài báo trên Lancet.

 

Nhân Hà

Theo AP, Dailymail

Dòng sự kiện: Tình trạng kháng thuốc