Vừa chôn cất tạm người thân vừa lo ngay ngáy chờ nghĩa trang mới
(Dân trí) - Nghĩa trang Nam Thiên Cầm được đóng cửa để phục vụ chỉnh trang khu du lịch biển nhưng chậm xây nơi mới. Hiện, người dân khi có người thân qua đời phải chôn cất tạm tại khu đất gần khu dân cư.
Người dân thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang đối mặt với nhiều bất tiện và lo lắng khi dự án xây dựng nghĩa trang mới vẫn chưa được hoàn thành, dù nghĩa trang cũ đã đóng cửa từ cuối năm 2023.
Trước đây, nghĩa trang Nam Thiên Cầm rộng khoảng 6ha là nơi an táng cho người dân thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên). Tuy nhiên, vị trí của nghĩa trang này nằm trong khu du lịch Thiên Cầm, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Nghĩa trang Nam Thiên Cầm đã được đóng cửa để chỉnh trang khu du lịch biển (Ảnh: Dương Nguyên).
Để giải quyết vấn đề này, tháng 10/2023, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định đóng cửa nghĩa trang Nam Thiên Cầm, nơi có hơn 3.600 ngôi mộ. Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền tổ chức họp, tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận từ nhân dân. Toàn bộ các ngôi mộ dự kiến sẽ được di dời về vị trí mới với chi phí ước tính khoảng 26 tỷ đồng.
Chính quyền sau đó đã khảo sát và lựa chọn vị trí xây dựng nghĩa trang mới rộng gần 20ha tại khu núi Trộn, giáp xã Cẩm Dương. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, dự án nghĩa trang mới vẫn chưa được hoàn thành, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Đào (56 tuổi, trú tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm) cho biết, từ tháng 10/2023 đến nay, mỗi khi có người thân qua đời, người dân phải báo cáo chính quyền để chôn cất tạm thời tại các khu đất gần khu dân cư. Giải pháp này được đưa ra với cam kết sẽ di dời các ngôi mộ về nghĩa trang mới khi hoàn thành.

Nghĩa trang Nam Thiên Cầm đóng cửa từ ngày 2/10/2023 nhưng nghĩa trang mới đang chậm xây dựng (Ảnh: Dương Nguyên).
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế và đang gây ra nhiều hệ lụy. Ông Đào cùng nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tác động đến môi trường, chất lượng cuộc sống và nguồn nước do việc chôn cất tạm thời gần khu dân cư.
"Chúng tôi rất ủng hộ quyết định di dời nghĩa trang cũ để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Thế nhưng, nghĩa trang mới cần được xây dựng và hoàn thiện nhanh chóng để không ảnh hưởng lâu dài, gây khó khăn cho việc an táng người đã khuất", ông Đào phản ánh.
Người dân đã nhiều lần bày tỏ ý kiến và gửi đơn phản ánh lên cấp trên nhưng vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về thời điểm hoàn thành nghĩa trang mới.
Ông Nguyễn Tông Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Phú, chia sẻ: "Nghĩa trang mới này đang chậm xây dựng và chưa biết khi nào xong. Trong lúc chờ đợi, gần 2 năm nay, người dân tổ dân phố Trần Phú và Tân Phú phải chôn tạm người quá cố ở các khu đất gần khu dân cư. Quá trình chôn cất, người thân đốt quần áo, đồ đạc của người đã chết gây ô nhiễm".

Trong quá trình chờ xây dựng nghĩa trang mới, người dân chôn cất tạm người thân tại các khu đất không phù hợp với quy hoạch (Ảnh: Dương Nguyên).
Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 25/6, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, thừa nhận những bất cập trong việc chôn cất tạm thời người đã khuất tại các khu đất gần khu dân cư.
Ông Tuệ cho rằng đây là giải pháp "không còn cách nào khác" trong bối cảnh hiện tại. Về tiến độ dự án, ông Tuệ thông tin: "Nghĩa trang mới rộng gần 20ha đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu thuận lợi, đầu tháng 7, nhà đầu tư sẽ khởi công xây dựng".