PhotoStory

Khách sạn "view nghĩa trang", ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Hơn một thập kỷ từ ngày được công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) gần như vẫn thế. Nơi đây tồn tại hàng chục ki ốt chắn biển, nhiều khách sạn một mặt hướng về nghĩa trang.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 1

Bãi biển Thiên Cầm (tên nghĩa là "đàn trời"), nằm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những bãi biển đẹp nhất của địa phương này. Cuối năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 2

Ngày 26/1/2010, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm nhằm đưa khu du lịch này đủ điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 3

Theo quy hoạch, phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu đến năm 2015 là phát triển khu du lịch nghỉ mát, tắm biển chất lượng cao Bắc Thiên Cầm với kinh phí dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (2016-2020) là phát triển khu du lịch biển tổng hợp Nam Thiên Cầm; phát triển du lịch cộng đồng ở Cẩm Dương giai đoạn 1; xây dựng sân golf 18 lỗ; phát triển các loại hình du lịch thể thao với tổng kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng...

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 4

Song, hơn một thập kỷ nhìn lại từ ngày công bố quy hoạch, khu du lịch biển Thiên Cầm vẫn không có nhiều sự thay đổi về nhiều mặt, trong đó có hạ tầng khách sạn, nghỉ dưỡng, dịch vụ. Thay vào đó, Thiên Cầm còn tồn tại những hình ảnh nhếch nhác. Trong hình là khoảng 40 ki ốt cho thuê kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm ngay trên vỉa hè tuyến đường sát bãi biển.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 5
Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 6

Số ki ốt này nằm chắn ngang lối lên xuống bãi biển Thiên Cầm.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 7

Nhìn từ tuyến đường sát biển, việc tồn tại hàng loạt ki ốt gắn biển hiệu chào mời khiến không gian khu du lịch này trở nên ngột ngạt.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 8
Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 9

Phía sau hàng chục ki ốt sát bãi cát, bàn ghế đặt kín lối đi. Mái lợp ki ốt tạm bợ, rồi dây và cột bóng đèn như mạng nhện khiến nơi đây trở nên nhếch nhác.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 10

Cứ cách khoảng 3-4 ki ốt, người dân và du khách mới thấy một lối xuống biển (vị trí khoanh ô chữ nhật màu đỏ). Số lối đi này được kẻ vạch trắng và ghi chữ hướng dẫn.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 11

Theo ghi nhận, tìm hiểu của phóng viên Dân trí, bãi biển Thiên Cầm thưa khu nghỉ dưỡng và chưa có khách sạn cao cấp. Một số khách sạn được xây dựng cách đây đã khoảng 10 năm, không đạt 3 sao. Đáng chú ý, nhiều khách sạn một mặt hướng biển, mặt phía sau lại có "view nghĩa trang".

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 12

Đây là ảnh chụp từ cửa sổ sau của một khách sạn tại biển Thiên Cầm. Chủ khách sạn này chia sẻ, việc tồn tại khu nghĩa trang đã khiến cơ sở kinh doanh của họ chịu ảnh hưởng. "Khách đặt phòng 3 đêm nhưng khi đến đây thấy như vậy, họ rút xuống còn 2 hoặc một đêm", người này nói. Nhiều năm qua, các chủ khách sạn mong mỏi chính quyền đưa ra giải pháp đóng cửa, di dời nghĩa trang, song chưa thành hiện thực.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 13

Không chỉ khách sạn, đường đến bãi biển Thiên Cầm cũng phải đi qua khu nghĩa trang rộng đến gần 6ha.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 14
Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 15

Tại Thiên Cầm cũng tồn tại dự án triển khai hơn 10 năm chưa hoàn thiện. Đó là Dự án khu du lịch Tre Nguồn Resort & Spa, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Hiện nay, dự án dang dở, nhếch nhác với nhiều nhà nghỉ dưỡng cùng khuôn viên bỏ hoang.

Khách sạn view nghĩa trang, ki ốt nhếch nhác ở biển Thiên Cầm - 16

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên thừa nhận, khu du lịch Thiên Cầm tồn tại những bất cập nêu trên. Cùng với đó, theo vị lãnh đạo này, sản phẩm du lịch đơn điệu ở Thiên Cầm nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nơi này.