1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe tải lật đè chết 5 người: Thêm một nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Sau hơn 2 tuần điều trị, nữ nạn nhân 49 tuổi không qua khỏi do chấn thương nặng. Hiện tại có 4 nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Mô phỏng diễn tiến vụ tai nạn khiến 6 người chết sáng 13/6

Ngày 27/6, lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nông Thị T. (49 tuổi, trú thôn 4).

Chị T. là một trong 5 nạn nhân sống sót, được đưa đi cấp cứu sau tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la xảy ra ngày 13/6.

Vụ xe tải lật đè chết 5 người: Thêm một nạn nhân tử vong - 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), nạn nhân T. được tiên lượng xấu và chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị, chị T. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và được gia đình đưa về nhà ngày 26/6.

Thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân còn lại, vị lãnh đạo này cho biết, hiện tại có 1 bệnh nhân đã ổn định; 3 bệnh nhân khác vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có 2 bệnh nhân nặng.

Như trước đó Dân trí đã đưa tin, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng.

Vụ xe tải lật đè chết 5 người: Thêm một nạn nhân tử vong - 2

Phó chủ tịch UBATGT Quốc gia tới hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe của tài xế Ngô Văn Bền mất phanh, đâm liên tiếp vào các xe tải khác, gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Ngày 17/6, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền.

Ngô Văn Bền bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe do tài xế Bền điều khiển vượt quá tải trọng 76%.

Dương Phong