1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Vụ vứt bỏ con ở nhà vệ sinh dẫn đến tử vong: Người mẹ ra trình diện công an

Bá Đoàn

(Dân trí) - Công an huyện Việt Yên - Bắc Giang cho biết chị Vàng Thị T. (SN 2003) vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh của công ty dẫn đến tử vong đã ra trình diện công an.

Tối 13/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an huyện Việt Yên đã cho biết thông tin trên. 

Tại cơ quan công an, chị T. bước đầu khai nhận tháng 1/2022 chị T. sinh con trong nhà vệ sinh của công ty tại Khu công nghiệp Đình Trám vào ban đêm. Chị T. tự cắt rốn con, rồi vứt con sang phòng vệ sinh bên cạnh và bỏ đi.

Chị T. không biết người bố của đứa trẻ là ai. Bởi vậy, khi đứa bé ra đời, chị T. lo sợ bị gièm pha, đánh giá từ gia đình và xã hội nên vứt bỏ đứa con.

Vụ vứt bỏ con ở nhà vệ sinh dẫn đến tử vong: Người mẹ ra trình diện công an - 1

Văn bản Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm Vàng Thị T.

Như Dân trí đưa tin, ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm chị T. để phục vụ điều tra vụ việc chị T. có dấu hiệu của tội vứt bỏ con mới đẻ.

Quá trình giám định tử thi và nguyên nhân chết của con chị T. cho thấy, đứa trẻ sinh ra vẫn sống, sau đó mới tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã mời T. lên làm việc, sau đó T. bỏ đi biệt tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên ra thông báo truy tìm Vàng Thị T. Thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang thụ lý điều tra vụ việc Vàng Thị T. có dấu hiệu của tội vứt bỏ con mới đẻ, quy định tại Điều 124 Bộ Luật hình sự.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên xác định Vàng Thị T. không có mặt tại địa phương, không có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc, do đó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.