Bỏ rơi con dẫn đến tử vong, người mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sựTừ vụ thi thể bé sơ sinh mất một chân, luật sư cho rằng, người mẹ này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vứt bỏ con mới đẻ.
Có thể xử lý đôi học sinh vứt thi thể thai nhi xuống bãi đất trống?Theo luật sư, vấn đề mấu chốt cần làm rõ là đứa trẻ tử vong trước hay sau khi bị vứt bỏ, từ đó xác định căn cứ xem xét có khởi tố vụ án hình sự hay không.
Chém "đối thủ" vì trêu bạn gái mìnhĐối tượng Lê Văn Đảnh thấy người đàn ông khác trêu bạn gái mình và có thái độ thách thức nên rút dao xông vào chém gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Vụ vứt bỏ con ở nhà vệ sinh dẫn đến tử vong: Người mẹ ra trình diện công anCông an huyện Việt Yên - Bắc Giang cho biết chị Vàng Thị T. (SN 2003) vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh của công ty dẫn đến tử vong đã ra trình diện công an.
Tội ác của gã con rể cũ sát hại em vợ và mẹ vợ vì đòi tiền không thànhCho rằng em gái vợ vay vợ mình 10 triệu đồng trước khi ly dị, Tuấn liên tục đến đòi nợ. Đòi món nợ do Tuấn nghĩ ra không thành, hắn đã nhẫn tâm sát hại em vợ và mẹ vợ cũ.
Thiếu nữ "lỡ" mang thai: Sinh rồi đem con đi... vứt!Những thông tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí bị vứt bỏ trong những tình cảnh vô cùng thảm thương như bỏ ở hố ga, thả vào thùng rác, ném từ trên tầng... làm bất cứ ai cũng phải ớn lạnh lẫn xót xa.
Ngành thủy sản tỷ USD: "Người khổng lồ" hụt hơi trên đường đua xanh?Dù dự báo đạt kỷ lục hơn 11 tỷ USD năm 2025, ngành thủy sản lại bị đánh giá là mờ nhạt trong bức tranh phát triển bền vững so với các lĩnh vực nông nghiệp khác.
Vứt con mới đẻ giữa trời nắng nóng, người mẹ bị xử lý ra sao?Theo quan điểm của luật sư, trường hợp người phụ nữ bỏ rơi con mới sinh giữa trời nắng nóng có thể sẽ chỉ bị xử lý hành chính.
Toàn dân khởi nghiệp và mô hình “doanh nghiệp một người”Mô hình “doanh nghiệp một người” gắn với mã định danh cá nhân là mô hình “trách nhiệm vô hạn” – nơi người làm sai phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
Truy tìm cô gái trẻ vứt con mới đẻ ở nhà vệ sinh khiến bé tử vongSau khi sinh con, Vàng T.T., sinh năm 2003 (công nhân khu công nghiệp Đình Trám) vứt con ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong.
Người mẹ bỏ rơi con mới đẻ giữa trời nắng nóng: Án nào bằng án lương tâm!Việc xử lý loại tội phạm này chủ yếu nhằm giáo dục để người mẹ có trách nhiệm với con do mình sinh ra, loại bỏ tư tưởng lạc hậu. Do vậy hình phạt cao nhất phạt chỉ đến 2 năm tù.
Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ cuối): Sự toan tính tàn ácĐằng sau vỏ bọc một người con gái xinh đẹp, giàu có, Vũ Tuyết Mai, mang trong mình những toan tính tàn ác, 3 lần Mai dùng thạch tín đầu độc người giúp việc để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.