Quảng Nam:

Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: Buộc công ty bán máy bồi thường ngư dân

(Dân trí) - Sau khi đưa ra xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Nam đã tuyên án buộc đơn vị bán máy là Công ty Liên Á nhận lại máy hư hỏng và phải bồi thường cho ngư dân trong vụ kiện tàu vỏ thép nằm bờ do hỏng máy.

Trước đó, ngày 30/8/2017, Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã đưa xét xử sơ thẩm ngư dân Trần Văn Liên (52 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khởi kiện Công ty CP đóng tàu Bảo Duy (Cty Bảo Duy, trụ sở ở Đà Nẵng) và Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Liên Á (Cty Liên Á, trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc con tàu vỏ thép của ông vừa mới đóng, chưa ra khơi đã hư hỏng, nằm bờ hơn một năm nay, khiến kinh tế gia đình ông rơi vào cảnh khó khăn.

Vụ kiện của ông Trần Văn Liên (chủ tàu cá QNa 94679) kiện công ty đóng tàu đến nay đã kết thúc
Vụ kiện của ông Trần Văn Liên (chủ tàu cá QNa 94679) kiện công ty đóng tàu đến nay đã kết thúc

Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã tuyên ngư dân Trần Văn Liên thắng kiện và buộc công ty đóng tàu Bảo Duy phải bồi thường 2,8 tỷ đồng để thay máy mới cho con tàu vỏ thép của ông.

Tuy nhiên, sau khi thua kiện, Công ty Bảo Duy đã kháng án vì cho rằng, bản án sơ thẩm là chưa đúng, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Tàu cá QNa 94679 của ông Liên đã được thay máy mới, chờ bàn giao
Tàu cá QNa 94679 của ông Liên đã được thay máy mới, chờ bàn giao

Tiếp đó, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã ra “tối hậu thư” cho Công ty đóng tàu Bảo Duy, yêu cầu Công ty Bảo Duy thực hiện Bản án số 77/2017/DS-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm.

Đến ngày 30/1/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử phúc thẩm và chấp nhận đơn kháng án Công ty đóng tàu Bảo Duy. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên buộc đơn vị bán máy là Công ty Liên Á nhận lại máy hư hỏng và hoàn trả số tiền 1,57 tỷ đồng mua máy cho ông Liên.

Ngoài ra, Công ty Bảo Duy không phải chịu trách nhiệm về máy và Hội đồng xét xử bác yêu cầu đòi bồi thường do chậm bàn giao của ông Liên do máy hư hỏng nên không bàn giao được.

Hiện máy mới đã được ông Liên mua và lắp vào tàu, tàu đã hạ thủy, chỉ còn chờ thủ tục bàn giao cho ngư dân.

Công Bính