Vụ tai nạn giao thông ở Điện Biên: Thêm một nạn nhân tử vong

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 7/2, đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên). Nâng tổng số người tử vong trong vụ việc lên 4 nạn nhân.

Liên quan tới vụ ô tô bán tải lật đè vào 2 xe máy, 9 người thương vong, sáng 7/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Tô Trọng Thiện - Chủ tịch UBND huyện Mường Ẳng cho biết, nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ tai nạn là Lù Văn H. (18 tuổi, ở xã Ẳng Tơ).

Theo ông Thiện, nạn nhân H. tử vong sau khi được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Như vậy, trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã có tổng số 4 người tử vong và 5 người bị thương.

4 nạn nhân tử vong gồm, Lò Văn N., 17 tuổi; Quàng Văn H., 15 tuổi; Lò Văn T., 15 tuổi; Lù Văn H. (18 tuổi), cả 4 nạn nhân đều trú tại xã Ẳng Tơ).

Vụ tai nạn giao thông ở Điện Biên: Thêm một nạn nhân tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Thảo).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào 22h30 ngày 6/2, trên Quốc Lộ 279 tại xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên), xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển số 37C-228.89 (trên xe có 4 người), do lái xe Phần Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển số (trên xe có 2 thiếu niên). Sau đó ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái, trú tại xã Ẳng Tơ).

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết, gồm Lò Văn N., 17 tuổi; Quàng Văn H., 15 tuổi; Lò Văn T., 15 tuổi; đều trú tại xã Ẳng Tơ. 2 thiếu niên khác bị thương nặng; 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban, tổ chức lên hiện trường, để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.