1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng

Vụ sư trụ trì xua đuổi người dân: Giao nhà sư cho nghiệp sư giáo dưỡng

An Nhiên

(Dân trí) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng vừa đưa ra hình thức xử lý đối với sư trụ trì có hành vi xua đuổi, đập bó hương đang cháy vào tay người phụ nữ cùng con nhỏ đến lễ chùa và chụp ảnh tại đây.

Vụ sư trụ trì xua đuổi người dân:  Giao nhà sư cho nghiệp sư giáo dưỡng - 1

Sư trụ trì đã có hành vi xua đuổi, đập bó hương cháy dở vào tay người dân đi lễ, chụp ảnh tại chùa 

Theo đó, chiều nay (17/3), tại cuộc họp diễn ra tại chùa Hưng Khánh (ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng sau khi họp cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương liên quan đã đưa ra hình thức xử lý đối với Đại Đức Thích Bản Phúc, là sư trụ trì của ngôi chùa này.

Cụ thể, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hải Phòng, trước mắt giao Đại đức Thích Bản Phúc về cho Thượng tọa Thích Nguyên Bình là nghiệp sư của đại đức để giáo dưỡng trong 3 tháng.

Sau thời hạn trên, nếu Đại Đức Thích Bản Phúc có thay đổi, sửa chữa, điều chỉnh lại thì Thượng tọa Thích Nguyên Bình sẽ có ý kiến với Giáo hội để sắp xếp công việc với nhà sư này.

Vụ sư trụ trì xua đuổi người dân:  Giao nhà sư cho nghiệp sư giáo dưỡng - 2

Tại cuộc họp chiều này, Đại Đức Thích Bản Phúc đã bị Giáo hội Phật giáo TP Hải Phòng rút về giao cho nghiệp sư của đại đức này để giáo dưỡng trong 3 tháng

Cũng theo đại diện Giáo hội Phật giáo tại cuộc họp, trong trường hợp nếu sau 3 tháng, Đại đức Thích Bản Phúc không thay đổi, Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi giáo hội, nghĩa là không thuộc danh bạ của các sư đi tu, hồi tục, không cho ở chùa.

Tại cuộc họp, đại diện UBND phường Đằng Lâm cũng cho biết, qua làm việc với Đại Đức Thích Bản Phúc và chị Đ.T.Y. trình bày của 2 bên không đồng nhất. Cụ thể theo Đại Đức Thích Bản Phúc việc đập hương vào tay chị Y. là vô tình, trong khi chị Y. lại khẳng định hành vi của nhà sư không phải vô tình.

Cũng theo đại diện UBND phường Đằng Lâm, từ nhiều năm nay, người dân tổ dân phố Trung Hành 5 nói riêng và người dân phường Đằng Lâm nói chung đã rất bức xúc, nhiều lần phản ánh về cách cư xử cũng như phát ngôn không đúng chuẩn mực của Đại đức Thích Bản Phúc.

Đồng thời người dân nơi đây cũng đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng luân chuyển Đại đức Thích Bản Phúc sang một vị trí khác.

Vụ sư trụ trì xua đuổi người dân:  Giao nhà sư cho nghiệp sư giáo dưỡng - 3

Từ nhiều năm nay, người dân đã rất bức xúc, nhiều lần phản ánh về cách cư xử cũng như phát ngôn không đúng chuẩn mực của Đại đức Thích Bản Phúc

Trao đổi với Dân trí chiều cùng ngày (17/3), một lãnh đạo quận Hải An cũng cho biết, sau hình thức kỷ luật của Giáo hội Phật giáo thành phố, chính quyền địa phương cũng sẽ tiến hành cắt hộ khẩu của Đại Đức Thích Bản Phúc tại địa phương. Đồng thời cũng sẽ thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản cũng như trang thiết bị của chùa để bàn giao lại.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đây cũng là quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào ngày 13/3 (tức mùng 1 tháng 2 âm lịch), chị Y. (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đến chùa Hưng Khánh (phường Đằng Lâm, quận Hải An) để lễ Phật.

Sau khi lễ xong, thấy cảnh chùa đẹp chị Y. đã dừng lại chụp ảnh để lưu niệm. Tuy nhiên lúc này sư trụ trì chùa Hưng Khánh là Đại Đức Thích Bản Phúc nhìn thấy tỏ thái độ xua đuổi kèm theo những lời nói thiếu chuẩn mực và còn có hành vi dùng nắm hương đang cháy dở đập vào tay chị Y.

Vụ việc sau đó được chị Y. đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.