Vụ sập giàn giáo: Kết thúc tìm kiếm, xác định 13 nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Vào lúc 15h30 ngày 26/3, về cơ bản hiện trường vụ sập giàn giáo kinh hoàng tại khu Formosa Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng của tỉnh này dọn dẹp xong.

Cuộc tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn cũng đã khép lại. Số người thiệt mạng được xác định cuối cùng là 13 người (không phải 14 như thông tin ban đầu), 28 người khác bị thương.

Lực lượng chức năng đã dừng tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng chức năng đã dừng tìm kiếm nạn nhân.

Cuộc tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo đúc hầm dìm xây dựng đê chắn sóng tại cảng Sơn Dương thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng có hơn 1.000 người tham gia với nhiều phương tiện, máy móc hiện đại. Nỗ lực không ngừng của các lực lượng tham gia cứu hộ đã góp phần cứu thoát nhiều nạn nhân tưởng như không còn cơ hội sống sót.

Đến 15h30 chiều nay, lực lượng chức năng đã kết thúc đợt tìm kiếm khi đống đổ nát đã cơ bản được di dời mà không phát hiện thêm nạn nhân nào.  

Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự, đại diện chủ đầu tư là Tập đoàn Formosa, nhà thầu Tập đoàn Samsung đã kịp thời động viên lực lượng cứu hộ, tìm kiếm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phía cơ quan điều tra công an Hà Tĩnh cũng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân.

Số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 13 người chứ không phải 14 như thông tin ban đầu.
Số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 13 người chứ không phải 14 như thông tin ban đầu.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, phía Công ty Samsung C&T Việt Nam đã phát thông cáo gửi lời chia buồn tới toàn bộ các nạn nhân và gia đình nạn nhân: "Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi biện pháp cần thiết để cập nhật thông tin đến gia đình các nạn nhân, cũng như hỗ trợ hết sức đến các nạn nhân, đồng thời hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn".

Đến thời điểm này, thi thể của toàn bộ 13 nạn nhân thiệt mạng đã được người nhà tiếp nhận, đưa về quê mai táng.

Nhóm PV