TPHCM:

Vụ nổ mặt đường: Còn 6 điểm có nguy cơ phát nổ

(Dân trí) - Nghi vấn vụ nổ được cho là do khí thải bị nén bên trong giếng thoát nước của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khi gặp mưa lớn, nước đẩy khí thải về các miệng giếng; các hỗn hợp khí hòa lẫn với nhau và bị dồn nén dẫn đến phát nổ.


Chiều ngày 18/6, ông Tất thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiêm Giám đốc Sở GTVT TP, dẫn đầu đoàn kiểm tra hiện trường vụ nổ trên đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1. 

Các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường vụ nổ mặt đường Hoàng Sa trong chiều 18/6
Các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường vụ nổ mặt đường Hoàng Sa trong chiều 18/6

Tại hiện trường, ông Cang đã nghe các đơn vị liên quan báo cáo sơ lược về tình hình vụ nổ cũng như hướng khắc phục sự cố sắp tới.

Các công nhân đào vị trí phát nổ để kiểm tra
Các công nhân đào vị trí phát nổ để kiểm tra
Ông Tất Thành Cang kiểm tra thực tế hiện trường
Ông Tất Thành Cang kiểm tra thực tế hiện trường

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1, nghi vấn vụ nổ được cho là do khí thải bị nén bên trong giếng thoát nước của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Khi gặp mưa lớn, nước trong các cống dâng cao và đẩy khí thải về các miệng giếng dọc kênh. Các hỗn hợp khí hòa lẫn với nhau và bị dồn nén dẫn đến phát nổ.

Trả lời Phó Chủ tịch TPHCM về việc có bao nhiêu giếng nước thải có nguy cơ phát nổ, đại diện Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 cho biết, hiện có 6 giếng thuộc diện có nguy cơ phát nổ. Ông Cang yêu cầu các đơn vị liên quan tháo ngay nắp đậy của 6 miệng giếng trên để tránh xảy ra các vụ nổ tương tự.

Theo đại diện 
Theo đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 1, các nắp cống bị bịt kín khiến khí không thoát ra được dẫn đến dồn nén khí và phát nổ.

Đình Thảo