1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Vụ ngạt khí trong quán karaoke: Hoàn tất điều tra mới xem xét khởi tố

(Dân trí) - Đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, trong quá trình điều tra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong tại quán karaoke Queen Club, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh, cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc. Quán Karaoke Queen Club có đầy đủ thủ tục, giấy phép hoạt động.

Quán Karaoke Queen Club do anh Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1981), trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, đứng tên chủ sở hữu. Cơ sở này có đầy đủ giấy tờ như Giấy phép kinh doanh số 22F8 001673, ngày 24/6/2013; Giấy phép kinh doanh karaoke cấp ngày 22/12/2013; Giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự cấp ngày 25/1/2014.

Quán Queen Club xảy ra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong.
Quán Queen Club xảy ra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong.

Từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2014, Karaoke Queen Club đã bị Công an huyện Hải Hà tiến hành kiểm tra 3 lần, trong đó có 1 lần lập biên bản, xử lý hành chính về hành vi kinh doanh quá giờ quy định.

Liên quan đến tiến trình điều tra vụ việc, trao đổi với PV Dân trí,  Đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã trực tiếp có mặt chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp cận hiện trường để điều tra. Tuy nhiên việc khởi tố hay không khởi tố vụ án còn phụ thuộc vào quá trình điều tra và phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc cùng lúc 6 người chết và 6 người bị thương, trước tiên cơ quan điều tra phải làm rõ nguyên nhân vụ việc, sau khi hoàn tất việc điều tra sẽ xem xét có phạm vào điều nào của luật hay không mới tiến hành khởi tố.

Đại tá Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà trao đổi với PV.
Đại tá Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà trao đổi với PV.

Như Dân trí đã thông tin, đêm 7/9 tại quán Karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ ngạt khí khiến 6 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, 6 người khác phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân phần lớn là nhân viên của quán và bạn bè thân quen.

Đến sáng nay (10/9), thêm nạn nhân thứ 7 tử vong là anh Nguyễn Văn Kỷ (23 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà). Được biết, do chuẩn bị lên đường nhập ngũ nên Nguyễn Văn Kỷ đã tổ chức liên hoan mời bạn bè tới dự tại quán karaoke Queen Club vào đêm 7/9.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hiện có hai nạn nhân đang được điều trị. Trong đó bệnh nhân Phạm Việt Chương (21 tuổi) trú tại Phú Hải, Hải Hà vẫn còn dấu hiệu mất não nặng và hầu như không cải thiện, huyết động khá hơn, vẫn đang duy trì lọc thận, lọc máu. Bệnh nhân Phạm Văn Tuấn (22 tuổi, ở Hải Yến, Móng Cái) cũng đang có dấu hiệu mất não nhưng về mặt huyết động thì có dấu hiệu tốt hơn.

Q. Cường - X. Thái