1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hơn 400 học viên cai nghiện trốn trại: Tạm đình chỉ lãnh đạo trung tâm

(Dân trí) - Sau vụ việc 447 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh này đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai ông Trần Thiện Chí, Nguyễn Văn Châu (Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm).

Chiều ngày 20/4, bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ký quyết định trên. Đồng thời, Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiến hành đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 nhân viên của Trung tâm; trong đó có Trưởng phòng Bảo vệ và các bảo vệ. Đây là những người có trách nhiệm chính để xảy ra vụ học viên cai nghiện gây rối rồi trốn khỏi trung tâm.

Những chỗ hư hỏng tại trung tâm đang được sửa chữa
Những chỗ hư hỏng tại trung tâm đang được sửa chữa

Theo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, việc đình chỉ công tác của những cá nhân trên là để phục vụ công tác xử lý kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra vụ 447 học viên đập phá, trốn khỏi trung tâm vào đêm 13/4.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh cũng đã thành lập một tổ công tác do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng để chỉ đạo, theo dõi việc chấn chỉnh hoạt động của trung tâm sớm trở lại ổn định.

Tính đến cuối ngày 20/4, đã có 258 học viên (trong tổng số 447 học viên trốn trại) đã quay trở lại Trung tâm.


Những bức tường bao của trung tâm đã xuống cấp trầm trọng.

Những bức tường bao của trung tâm đã xuống cấp trầm trọng.

Nguyễn Nam