Gia Lai:

Vụ học viên cai nghiện ẩu đả: Làm rõ việc bán ma túy trong trung tâm

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai - thừa nhận, trước đây từng có chuyện “buồng trưởng” yêu cầu học viên cai nghiện nộp tiền để cung cấp heroin nhưng hiện nay, Sở đã yêu cầu hủy bỏ chức danh “buồng trưởng”.

Trước đó, Dân trí đã thông tin về vụ việc tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Gia Lai (trụ sở tại xã Biển Hồ, TP Pleiku) đã xảy ra hỗn chiến giữa các học viên cai nghiện. Nguyên nhân được cho là vì các “buồng trưởng” trong Trung tâm không cung cấp heroin cho các học viên như “cam kết”.

Theo thông tin ban đầu của đội Điều tra tổng hợp- Công an TP Pleiku, hỗn chiến xảy ra 2 lần vào ngày 29 và 30/10. Lần thứ nhất xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 29/10, lúc này các học viên đang ăn cơm trong phòng ăn cơm tập trung. Tại buồng số 1 có 15 học viên và 1 buồng trưởng, do 15 học viên này có mâu thuẫn với buồng trưởng nên trong lúc ăn cơm 15 học viên này đã ùa vào đánh buồng trưởng. Thấy vậy, toàn bộ các học viên còn lại (Trung tâm có 91 học viên) cũng đang ngồi ăn cơm chung liền ùa vào đánh nhau, ném chén bát…

Vụ thứ 2 cũng tại Trung tâm xảy ra vào khoảng 7h ngày hôm sau (30/10), khi 6 học viên cai nghiện tự nguyện có mâu thuẫn với 91 học viên cai nghiện bắt buộc. Lúc này, một số học viên cai nghiện bắt buộc (ở đối diện với 6 học viên cai nghiện tự nguyện) đã chửi các học viên cai nghiện tự nguyên. Một trong 6 học viên này liền qua khu bắt buộc, khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn nặng hơn và lao vào đánh nhau.

Vụ ẩu đả khiến 5 học viên cai nghiện tự nguyện bị thương, 4 học viên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Chưa dừng lại đó, ngày 6/11, 40 học viên cai nghiện tại Trung tâm này đã phá rào và trốn ra khỏi Trung tâm. Đến chiều 11/11, cơ quan chức năng đã đưa được 17 học viên quay trở lại Trung tâm.

Nguyên nhân cụ thể của những sự vụ trên, cơ quan công an cho biết, hiện tại có rất nhiều vấn đề phức tạp, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và sàng lọc các đối tượng chính trọng vụ việc.

Trung tâm xảy ra những sự việc trên
Trung tâm xảy ra những sự việc trên

Trước những sự vụ trên, bà Tâm cho biết, năm 2013, Trung tâm thông qua “buồng trưởng” để tiện quản lý cũng như phân công nhiệm vụ đến từng học viên. Lợi dụng việc này, “buồng trưởng” đã lạm dụng quyền và yêu cầu các học viên phải nạp một khoản tiền vào tài khoản của mình để được cung cấp heroin cũng như các nhu cầu khác. Nếu không nộp đủ tiền sẽ bị đánh đập. Thời điểm này, sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo Trung tâm đã báo Công an TP Pleiku nhằm truy tìm và đã khóa tất cả các tài khoản nhận tiền từ các giao dịch trên.

Còn hiện tại, trước tình hình trên, lãnh đạo Sở đã yêu cầu Trung tâm hủy bỏ chức vụ “buồng trưởng” và phân công cụ thể cho từng cán bộ nhân viên trong Trung tâm phụ trách từng phòng nhằm nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn của các học viên và phân công trực tiếp đến từng học viên. Và nếu những sự việc trên có liên quan đến cán bộ nhân viên Trung tâm thì sẽ làm rõ và buộc cán bộ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bà Tâm cũng cho biết thêm, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu việc còn hay không các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của các “buồng trưởng” như Dân trí đã thông tin.

Tuệ Mẫn