1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm

(Dân trí) - Kiểm tra hiện trường khu vực đào ao nuôi tôm ở xóm Bắc Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An), Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc xác định nhiều cây rừng phòng hộ bị chặt phá, công trình kiên cố được xây trái phép trên đất rừng phòng hộ. Bên cạnh yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, cơ quan chức năng cũng buộc cá nhân vi phạm phải trồng phục hồi số cây đã bị triệt hạ nói trên.

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm - 1
Nhiều cây phi lao hàng chục năm tuổi thuộc rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết bị chặt hạ, đào trốc rễ trong quá trình đơn vị thi công mở đường dẫn nước từ khu ao nuôi tôm ra biển.

Sau khi các cơ quan báo chí thông tin về vụ việc đào ao nuôi tôm ở xã Nghi Thiết xâm hại rừng phòng hộ ven biển, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, xử lý.

“Nếu có việc xã buông lỏng quản lý, để cho người dân chặt phá cây, xây dựng trên đất rừng phòng hộ thì tùy mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết.

Ông Nguyễn Công Sơn - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc cũng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra sau khi tiếp nhận phản ánh từ các cơ quan báo chí.

“Qua kiểm tra hiện trạng thực tế cho thấy, quá trình làm đường ống thoát nước ra biển, đơn vị thi công đã chặt hạ một số cây rừng phòng hộ và xây dựng một công trình nhà ở 3 phòng lấn vào đất rừng phòng hộ ven biển. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu họ trồng lại cây rừng và tháo dỡ công trình vi phạm", ông Sơn cho hay.

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm - 2
Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc xác định công trình nhà ở kiên cố gồm 3 phòng này được dựng trên đất rừng phòng hộ và yêu cầu đơn vị thi công phải tháo dỡ.

Như Dân trí đã thông tin, từ cuối tháng 12/2018, một phần diện tích đất ven biển thuộc xã Nghi Thiết đã bị đào bới, san ủi để làm ao nuôi tôm. Công trình được thực hiện trên phần đất UBND xã Nghi Thiết cho ông Nguyễn Đình Lễ (người dân địa phương) thuê để làm trang trại, phát triển kinh tế thời hạn 5 năm với mức phí 1,7 triệu đồng/tháng. Sau đó, ông Lễ lại cho ông Nguyễn Văn Hào (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) thuê để đào ao nuôi tôm.

Quá trình triển khai thi công ao nuôi tôm, đơn vị thi công đã xây dựng công trình kiên cố trên đất rừng phòng hộ, phá một diện tích cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết để làm đường ống dẫn nước ra biển. Đây là khu vực rừng phòng hộ có tác dụng chắn sóng, chắn gió, chắn cát và chống xâm nhập mặn vào khu vực dân cư cũng như cánh đồng trồng lúa rộng 5,5ha của xóm Bắc Thịnh.

Trong 2 ngày 4-5/3, rất đông người dân xóm Bắc Thịnh đã tập trung tại khu vực này để phản đối. Trước áp lực của người dân, đơn vị thi công đã dừng mọi hoạt động xây dựng tại đây.

Theo lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ thuộc xã Nghi Thiết sẽ được thực hiện trong vài ngày tới.

Hoàng Lam