Nhóm cựu cán bộ xã lĩnh án vì ký khống 114 hồ sơ đất rừng phòng hộTừ năm 2008 đến 2018 nhóm cựu cán bộ xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ đã chứng thực khống cho 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất rừng phòng hộ trái phép.
Điểm mặt những biệt thự, homestay "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ ở Sóc SơnChủ tịch UBND xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, trước đây khu vực hồ Đồng Đò được quy hoạch vào đất rừng phòng hộ nên hầu hết các công trình xây dựng đều xâm phạm đất rừng, không có sổ đỏ.
Công trình không phép trong sân golf Đồi Cù được xây trên đất rừng phòng hộCơ quan chức năng xác định các công trình không phép trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt được xây trên đất rừng phòng hộ, không thuộc danh mục được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộThủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương rà soát, thanh tra và xử nghiêm trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, trong đó có hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, đặc dụng.
Dân trồng rẫy trên đất rừng phòng hộ: Chính quyền khó khăn thu hồiNhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đang lấn chiếm đất quy hoạch rừng phòng hộ để sản xuất, thế nhưng các cấp ngành địa phương đang lúng túng xử lý tình trạng này.
Phú Yên: Chỉ đạo kiểm điểm UBND xã vì để lấn chiếm đất, rừng phòng hộ làm hồ nuôi tômUBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tuy An tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của UBND xã An Ninh Đông trong việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm trái phép trong thời gian dài.
Làm rõ "Vườn thượng uyển" không phép mọc trên đất rừng phòng hộPhó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ phản ánh Công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay xây dựng, kinh doanh không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ.
TPHCM: Bao nhiêu đất rừng phòng hộ được sử dụng để xây siêu cảng Cần Giờ?Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ sử dụng gần 90ha rừng phòng hộ ven biển. Trong đó, gần 83ha là đất có rừng với hiện trạng rừng ngập mặn tự nhiên, gần 7ha còn lại không có rừng.
Bình Định: Ngang nhiên phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộLợi dụng chủ trương trồng rừng nhằm chống xói mòn và bồi lấp lòng hồ Núi Một thuộc khu vực giáp ranh thị xã An Nhơn và huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), một số hộ dân ngang nhiên vào chặt phá, lấn chiếm đất trồng rừng sản xuất.
Lấy đất rừng phòng hộ để sản xuất, người dân “đòi” tiền hỗ trợ, đền bù?Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho hơn 1700 ha để trồng và bảo vệ rừng phòng hộ theo quy hoạch thì người dân liên tục vào diện tích đất của Công ty Phú Gia Phát để xâm canh, huỷ hoại rừng vừa trồng. Người dân cho biết, họ là người khai phá nên muốn vào trồng rừng thì… phải đền bù, hỗ trợ.
Chính phủ ban hành nhiều quy định mới về đất đaiNghị định mới của Chính phủ đã sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác.