Vụ chôn thuốc sâu: Sẽ thưởng người phát giác các điểm chôn lấp

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã ấn định thời gian cho các địa phương, ngành chức năng kiểm điểm rõ trách nhiệm khi để sự việc kéo dài nhiều năm. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải có chế độ thưởng cho người phát giác các điểm chôn lấp thuốc sâu.

Kiên quyết xử lý dứt điểm

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến - tại buổi làm việc với các ngành chức năng và các địa phương để nghe báo cáo kết quả điều tra, xác minh, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của công ty CP Noctex Thanh Thái (Cty Thanh Thái). Ông Chiến đã giao cho Cty Thanh Thái trong vòng một hai ngày tới là phải ký xong hợp đồng và lập xong phương án xử lý môi trường để làm nhanh và gọn.

Ngày 25/9, đoàn công tác của Bộ TN&MT cũng đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại Cty Thanh Thái. Hiện nay, Chi cục Bảo vệ thực vật đã thu hồi chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật của Cty Thanh Thái.

Theo đánh giá đây là vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nghiêm trọng, lớn nhất trên địa bàn Thanh Hóa từ trước đến nay. Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức điều tra làm rõ hành vi, mức độ vi phạm trong việc chôn lấp chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Cty Thanh Thái, phối hợp với các cơ quan tư pháp xem xét việc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét rút giấy phép kinh doanh.

Ông Trần Văn Hưng - trợ lý GĐ Cty Thanh Thái cho biết, hiện đơn vị này đã ký hợp đồng với Công ty CP tập đoàn Thành Công và đang trình phương án lên Bộ TN&MT thẩm định. Theo ông Hưng thì việc khai báo chôn lấp rất khó khăn, ông Trường và ông Việt (những giám đốc cũ) chưa khai báo thành khẩn, đã vận động rất nhiều lần nhưng chưa được, hiện tại dưới đất có hay không thì lãnh đạo công ty hiện tại không biết được? Ông Hưng cũng đề nghị có thể thuê máy dò vào dò, có bao nhiêu, sai phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Theo nhận định của ông Trịnh Văn Chiến trong số 13ha, mới phát hiện 10 điểm chôn lấp là chưa hết, phải khẳng định chắc chắn có bao nhiêu thuốc chất chôn lấp, bởi nếu không thì rất nguy hiểm. 

Trước tiên, đề nghị công ty thành khẩn khai báo, đặc biệt là các giám đốc đời trước; tổ chức cho người dân trong vùng, cán bộ trong công ty, kể cả những người đã nghỉ phát giác việc này và có chế độ thưởng cho người dân phát giác, phải nghiên cứu thưởng ở mức độ cao nhất theo các quy định hiện hành của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin tố giác đến các cơ quan có thẩm quyền về các điểm chôn lấp. Đồng thời phải sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để phát hiện các điểm chôn lấp.

UBND cũng đã giao cho Công an phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm các điểm chôn lấp. Thành lập tổ giám sát khai quật có các ngành chức năng và người dân tham gia. Tiếp tục đánh giá tác động môi trường ở khu vực này. Tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng và có kế hoạch chữa bệnh cho người dân, cung cấp thuốc men cho nhân dân.

Các địa phương cũng đã thống nhất cử đại diện người dân của các xã cùng giám sát vấn đề khai quật chất thải nguy hại tại Cty Thanh Thái. Vấn đề này cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Đồng thời chính ông Chiến đề nghị phải có chế độ hỗ trợ cho người dân khi tham gia giám sát.

Xử lý triệt để môi trường trong thời gian sớm nhất có thể.
Xử lý triệt để môi trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “Vụ việc này chưa từng xảy ra tại Thanh Hóa, trong quá trình giải quyết rất phức tạp. Trong hoạt động tố tụng có thể có những dấu hiệu thì khởi tố ngay được. Cái quan trọng nhất của khởi tố là tìm cho được bị can, bị can trong vụ án hình sự là cá nhân. Hành vi chôn vùi chất thải nguy hại đang được tách riêng điều tra, tương ứng với điều 182a, Bộ luật Hình sự”.

Hoanh nghênh người tố giác, làm rõ trách nhiệm người quản lý

“Các ngành đi kiểm tra, năm nào cũng thế, ra quyết định, kết luận như thế suốt từ 2005 - 2006 đến nay, năm nào cũng kiểm tra và năm nào cũng sai phạm như thế nhưng năm nào cũng để cho người ta làm, như thế là không được. Tới đây UBND tỉnh sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm”, ông Chiến khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh ông Lê Đình Sơn, xã Cẩm Vân đã mạnh giạn làm đơn tố cáo những việc làm sai trái vi phạm pháp luật của Cty Thanh Thái và đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu để có chế độ thưởng đối với ông Sơn.

Xử lý triệt để môi trường trong thời gian sớm nhất có thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh người tố cáo và kiểm điểm xử lý nghiêm các địa phương, các ngành.

Một số hạn chế được ông Trịnh Văn Chiến chỉ ra là thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ở ba xã nằm trong khu vực chưa thống nhất và phối hợp với nhau chưa được, mỗi xã làm mỗi phách, chưa có văn bản thống nhất. Công tác thông tin cho báo chí chậm và không đầy đủ mà đặc biệt là ở giai đoạn đầu.

Phải có phương án xử lý tổng thể và thông báo cho dân biết, bàn với dân. Nếu tổ chức, cá nhân nào dung túng bao che, dân phát hiện được, đủ chứng cứ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử ngay, kỷ luật ngay.

Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường thông tin cho cơ quan báo chí, cập nhật chỉ đạo xử lý, kết quả thực hiện, tồn tại khúc mắc, biểu dương những tổ chức làm tốt chỉ đạo, phê phán những tổ chức cá nhân làm không tốt chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt là lên án những hành vi bao che cho công ty tiếp tục làm những việc sai trái của mình, phản ánh tình hình tư tưởng của người dân. 

“Để xảy ra vụ việc này là một thiếu sót của chính quyền, cấp ủy các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Vụ việc xảy ra nghiêm trọng và đã kéo dài từ rất nhiều năm, mà cái này phát hiện sau khi nhận được đơn chứ không phải phát hiện từ một ông trưởng thôn, ông chủ tịch xã hay một ông trong bộ máy chính quyền. Các ngành các cấp đã vào cuộc xử lý vụ việc, nhưng vì đây là vụ việc xảy ra đã lâu rồi, chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân”, ông Chiến chỉ ra.

Sau khi đã xử lý xong vấn đề tại Cty Thanh Thái, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kể cả bên cấp ủy, kể cả bên chính quyền và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không có việc bao che, dung túng cho việc vi phạm pháp luật của Cty Thanh Thái. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các tư liệu, dữ kiện cần thiết để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm điểm và sẽ xử lý nghiêm tất cả các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vấn đề thực hiện. 

Cụ thể UBND xã Cẩm Vân, UBND huyện Cẩm Thủy, Công an tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về quản lý nhà nước, trong thời gian dài, thiếu sự kiểm tra, giám sát, xử lý để xảy ra vụ việc nêu trên.

Sở Kế hoạc và Đầu tư rà soát lại quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 19/7/2011 cho công ty CP Nicotex Thanh Thái. Thời hạn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị nêu trên là trước ngày 15/10/2013.

Duy Tuyên