1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại biểu Quốc hội tiếp cận vụ chôn thuốc sâu

(Dân trí) - Sau quyết định xử phạt hành chính Cty Thanh Thái của UBND tỉnh, người dân tỏ ra không đồng tình, cho rằng quá vội vàng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường, gặp mặt người dân để lắng nghe ý kiến phản ánh...

Người dân nghi ngờ việc xử lý của cơ quan chức năng

Trước khi có buổi tiếp xúc với người dân, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường công ty Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái) để kiểm tra thực tế. Theo nhận định của ông Lê Nam - Phó trưởng đoàn đại biểu QH Thanh Hóa thì "chỉ mới có mặt mấy phút thôi cũng đã cảm thấy khó chịu rồi chứ chưa nói gì đến ở lâu".

Đại biểu Quốc hội tiếp cận vụ chôn thuốc sâu
Hàng trăm người dân tập trung tại Hội trường xã Yên Lâm để đề đạt ý kiến của mình với đoàn Đại biểu QH.

Hội trường xã Yên Lâm, huyện Yên Định chật kín hàng trăm người dân của các địa phương quanh khu vực Cty Thanh Thái tập trung đến lắng nghe và đề đạt ý kiến của mình. Hầu hết ý kiến, đề nghị của nhân dân là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của Cty Thanh Thái, yêu cầu phải khắc phục hậu quả, bồi thường cho dân, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn công ty này…

Có những ý kiến bày tỏ sự lo ngại về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vấn đề tồn tại của Cty Thanh Thái. Đặc biệt người dân cho rằng quyết định xử lý hành chính Cty Thanh Thái của UBND tỉnh Thanh Hóa là chưa thỏa đáng, chưa đúng mức với vi phạm pháp luật đơn vị này gây ra.

Ông Trương Ngọc Linh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lâm cho biết: “Người dân không quan tâm đến vấn đề tiền phạt nhiều hay phạt ít, mà quan tâm đến cách xử lý của UBND tỉnh. Hôm nay người dân lại tổ chức đông người lên hiện trường, chúng tôi phải động viên bà con, tránh không để xảy ra vấn đề phức tạp”.

Trong quyết định của UBND tỉnh không bố trí cho các cơ quan chức năng và người dân của huyện Yên Định vào để phối hợp thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Mặt khác, từ khi có quyết định của Giám đốc Công an tỉnh tạm đình chỉ hoạt động thời gian 30 ngày thì theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương tại xí nghiệp Thanh Thái đã bốn lần xảy ra những bất thường, có dấu hiệu nhằm thay đổi hiện trường. Trong khi đó các cơ quan chức năng, công an tỉnh không có giải pháp xử lý.

Anh Hồ Chí Thanh (thôn Cao Khánh, xã Yên Lâm) nghi ngờ: “Tại sao hành vi rõ ràng lại không khởi tố, chỉ phạt hành chính. Sao cơ quan chức năng không nói gì đến chỗ chôn thuốc? Đằng sau có bàn tay nào che chở không? Người dân rất hoang mang bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng khi công ty Nicotex vi phạm động trời như thế, đầu độc sức khỏe người dân như thế?”.

Theo ý kiến của người dân đã 5 -10 năm nay, doanh nghiệp đã nhẫn tâm “qua mặt” cơ quan chức năng để hại dân. Trong khi đó, người dân đã không biết bao nhiêu lần phản ánh đến các ngành, các cấp nhưng đều không được giải quyết. Con số hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh tại xã Yên Lâm đã phần nào phản ánh những nỗi lo của người dân hoàn toàn có cơ sở.

Đại biểu Quốc hội tiếp cận vụ chôn thuốc sâu
Ông Lê Nam - Phó trưởng đoàn đại biểu QH Thanh Hóa ghi nhận phản ánh, bức xúc của nhân dân rất chính đáng.

Việc làm rõ và xử lý Cty Thanh Thái là chuyện đường nhiên, nhưng có nhiều ý kiến đề nghị phải làm rõ và quy trách nhiệm cả những ngành chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này vì đã làm thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

"Phản ánh của bà con là đúng!"

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu QH và hàng trăm người dân đã được nghe chi tiết qua gần chục trang báo cáo của Mặt trận tổ quốc xã Yên Lâm. Dù chừng đó chưa thể chuyển tải hết về vi phạm nghiêm trọng của Cty Thanh Thái và những nỗi khổ cũng như bức xúc của nhân dân địa phương. Báo cáo không chỉ phản ánh những vi phạm của Cty Thanh Thái mà đã phản ánh trực diện sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trước đây và hiện nay trong vấn đề để tồn tại đơn vị gây ô nhiễm môi trường, đầu độc hàng ngàn người dân trong vùng.

Mặt trận tổ quốc xã Yên Lâm đã đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ việc vi phạm của Cty Thanh Thái; bắt giam và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo công ty qua các thời kỳ; làm rõ vị trí số lượng, chủng loại thuốc trừ sâu và mức độ đã ô nhiễm; có phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường…

Trước những gì bất thường đã diễn ra tại Cty Thanh Thái kể từ sau khi có quyết định đình chỉ, người dân đề nghị được giám sát toàn bộ quá trình điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Cần xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan để xẩy ra sai phạm…

Những ý kiến, kiến nghị của người dân một lần nữa lại được ghi nhận. Và lần này, như lời hứa của đoàn đại biểu QH Thanh Hóa thì người dân mong muốn họ không phải mất niềm tin vào cơ quan chức năng thêm lần nữa. Bởi những phản ánh của nhân dân đã kéo dài hàng chục năm, nhưng tất cả rơi vào im lặng để người dân bị đầu độc trong suốt một thời gian dài.

Theo ông Lê Nam - Phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa, việc bà con cử tri bức xúc và có những khiếu nại, tố cáo, phản ánh đến các ngành, các cấp đó là những phản ánh hết sức đúng đắn phù hợp với pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền phải có chức năng giải quyết, đoàn đại biểu QH sẽ ghi nhận những ý kiến của người dân, nó gần như được tổng hợp đầy đủ trong báo cáo của Mặt trận tổ quốc xã Yên Lâm mà đoàn đại biểu QH đã có trong tay.

Người dân dường như quên cả việc thu hoạch mùa màng vì quá bức xúc.
Người dân dường như quên cả việc thu hoạch mùa màng vì quá bức xúc.

Phó trưởng đoàn đại biểu QH đặt câu hỏi: “Việc phát hiện từ lâu mà cơ quan chức năng không giải quyết, tại sao bao nhiêu năm các cơ quan chức năng không phát hiện ra? Việc người dân có ý kiến là đúng đắn, phải xem xét xử lý. Các xã, huyện và các ngành lâu nay để dân bức xúc thì phải xử lý thế nào? Rõ ràng chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương thiếu trách nhiệm trong quản lý và giám sát đơn vị này”.

Với tư cách là đại biểu QH, ông Lê Nam hứa sẽ phản ánh sự việc đến QH và các ngành chức năng, đồng thời sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề xử lý tại công ty này. "Việc chôn lấp là hành vi vi phạm hình sự cần phải xem xét giải quyết" - ông Nam nhấn mạnh.

Kết luận buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu đã ghi nhận những ý kiến, đề nghị của nhân dân và Mặt trận các cấp địa phương. Đồng thời nêu lên trách nhiệm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải làm rõ những vấn đề tồn tại giúp nhân dân.

Duy Tuyên