Vụ cháy làm 6 công nhân thiệt mạng: Băng tải than cọ xát gây cháy?

(Dân trí) - Ông Vũ Văn Học - Chủ tịch UBND huyện Đông Triều (Quảng Ninh) - cho biết, qua kiểm tra và nghe báo cáo sơ bộ, vụ cháy tại lò than làm 6 người chết có thể do băng tải vận chuyển than cọ xát phát ra lửa...

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã lập tức có mặt tại hiện trường để cùng lãnh đạo UBND huyện Đông Triều chỉ đạo giải quyết sự cố; tiến hành ngay việc hỗ trợ ban đầu số tiền 12 triệu đồng/người cho nạn nhân thiệt mạng; 5 triệu đồng cho người bị thương.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Vũ Văn Học cho biết, kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Nhưng theo báo cáo ban đầu, có thể xuất phát từ việc băng tải vận chuyển than cọ xát, dẫn đến việc phát lửa, gây cháy.

Hầm lò nơi xảy ra vụ cháy khiến 6 công nhân tử vong ( Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Hầm lò nơi xảy ra vụ cháy khiến 6 công nhân tử vong ( Ảnh: Báo Quảng Ninh)
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Quốc Cường)




Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Quốc Cường)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Quốc Cường)

Như Dân trí đã thông tin, vụ cháy hầm lò làm 6 công nhân thiệt mạng và 1 người bị thương xảy ra tại Công ty Than Đồng Vông, thuộc Công ty Than Uông Bí (Vinacomin) thuộc địa phận quản lý hành chính UBND huyện Đông Triều. Ông Vũ Văn Học cho biết, hiện đã xác định rõ tên tuổi của 7 nạn nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn được xác định vào thời điểm giao ca. Do lò than bị cháy nằm sâu dưới lòng đất nên việc chữa cháy và cứu hộ gặp khó khăn.

Tính đến gần 10h sáng nay 16/1, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cũng theo lời ông Học, tại thời điểm giao ca có khoảng 30 người đang làm việc. Một số người đã chạy thoát được ra ngoài, còn 7 người ở phía trong nên không kịp chạy và gặp nạn.
 
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường
 
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường
 
Danh sách nạn nhân thiệt mạng gồm: 
 
1. Phạm Văn Lực, SN 1985, bậc 5/6 - lò trưởng;
 
2. Bùi Xuân Tiệp, SN 1981, bậc 6/6 - tổ trưởng;
 
3. Bùi Văn Đức, SN 1988, bậc 5/6 - công nhân;
 
4. Phạm Văn Vượng, SN 1983, bậc 4/6 - công nhân;
 
5. Nguyễn Bá Thuấn, SN 1989, bậc 4/6 - công nhân;
 
6. Lê Anh Phong, SN 1986, bậc 5/6 - công nhân.
 
Công nhân bị thương:
 
7. Nguyễn Văn Quyền, SN 1977.

Quốc Cường