Vụ cháy chung cư Xa La: Chủ đầu tư cam kết hỗ trợ toàn bộ thiệt hại

(Dân trí) - Toàn bộ tài sản, phương tiện đi lại của người dân bị thiệt hại trong vụ cháy tại tòa nhà CT4A (khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội) tối 11/10 vừa qua được chủ đầu tư cam kết hỗ trợ.

Chiều nay (13/10), trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Chi nhánh dịch vụ nhà ở, Ban quản lý khu đô thị Mường Thanh (chủ đầu tư dự án khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội) - cho biết: “Mặc dù cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy, nhưng chúng tôi đã quyết định hỗ trợ toàn bộ tài sản, phương tiện đến mức tối đa cho người dân bị thiệt hại trong vụ cháy tại tòa nhà CT4A vừa qua. Do đối tượng cư dân ở đó là những người có thu nhập thấp, vì vậy chúng tôi mới quyết định hỗ trợ sớm như vậy để họ sớm ổn định cuộc sống. Mặc dù do chưa xác định được nguyên nhân, nên chưa biết rõ trách nhiệm thuộc bên nào”.

3-1444722921072

Hàng trăm xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy tại tòa nhà CT4A

 

Ông Hưng thông tin thêm, tòa nhà CT4A hôm nay đã cấp điện cho 2 thang máy hoạt động để người dân lên phòng lấy đồ đạc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hiện tại tòa CT4A vẫn chưa có nước, Điện lực Hà Đông cũng đang nỗ lực khắc phục sự cố và sẽ cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất có thể.

Hơn 300 người sinh sống trong tòa CT4A được Ban quản lý tòa nhà bố trí ăn ở miễn phí, trú tạm tại khách sạn của chủ đầu tư gần đó. Còn hai tòa nhà liền kề là CT4B, CT4C đã có điện, nước và cuộc sống của các hộ dân đã trở lại bình thường.

2-1444722921057

Đến trưa nay (13/10) các hộ dân sinh sống tại tòa nhà CT4A vẫn phải sơ tán đến nơi ở khác

 


Những hộ dân tòa nhà CT4A nghỉ tạm tại khách sạn.

Những hộ dân tòa nhà CT4A nghỉ tạm tại khách sạn.

 

“Theo kiểm đếm của Ban quản lý, đến sáng nay (13/10) số xe máy bị cháy rụi gần như hoàn toàn là 294 xe, 38 chiếc bị hỏng phần nhựa (có thể khắc phục được); 5 xe đạp điện hỏng nhẹ, một ô tô bị sức nóng của ngọn lửa làm cho móp phần đuôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phương tiện cho người dân bằng tiền theo giá thị trường. Tôi lấy ví dụ, 1 chiếc xe máy hộ dân mua cách đây 5 năm giá là 20 triệu đồng, nhưng thời điểm hiện tại chiếc xe này định giá chỉ được khoảng 10 triệu, thì chúng tôi chỉ hỗ trợ 10 triệu cho hộ dân đó. Chứ không phải chúng tôi mua cho họ 1 chiếc xe mới như nhiều người từng hiểu sai, cái này chúng tôi sẽ giám định rất kỹ càng” – ông Hưng nói thêm.

Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, ông Hưng cho biết vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông Hưng khẳng định hệ thống phòng cháy chữa cháy của toà nhà hoạt động hoàn toàn bình thường và không phát hiện sự cố gì trước khi xảy ra vụ cháy.

“Cách đó 2 ngày, chúng tôi có kiểm tra toàn bộ hệ thống và không phát hiện vấn đề gì. Trước đó khoảng 2 tuần cũng có diễn tập phòng cháy chữa cháy” – ông Hưng khẳng định.

Về vấn đề khi nào người dân tại tòa nhà bị cháy nói trên nhận được tiền hỗ trợ, ông Hưng cho biết sau khi thống kê hết những thiệt hại về tài sản của người dân một cách cẩn thận, kỹ lưỡng thì sẽ tiến hành hỗ trợ ngay để người dân ổn định cuộc sống.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 11/10, tại tầng hầm của tòa nhà CT4A (khu đô thị Xa La, Hà Đông – Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, trong chốc lát khói bốc lên dữ dội khiến hàng trăm hộ dân sống tại tòa nhà này hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường để giải cứu người dân và tổ chức dập lửa. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt và toàn bộ cư dân sống ở tòa nhà nói trên thời điểm đó được giải cứu an toàn.

Nguyễn Dương – Phương Dung