1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cá chết ở miền Trung: Hướng dẫn người dân "nhận diện" cá chết bất thường

(Dân trí) - Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh miền Trung có hiện tượng cá chết bất thường cần tổ chức tuyên truyền cho người dân yên tâm, tránh tâm lý hoang mang, hướng dẫn người dân phân biệt cá chết bất thường với cá nuôi và cá khai thác trên biển...


Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân yên tâm, không gây tâm lý hoang mang; hướng dẫn người dân phân biệt giữa cá chết bất thường với cá khai thác trên biển và cá nuôi để người tiêu dùng yên tâm tiêu thụ sản phẩm cá an toàn.

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân yên tâm, không gây tâm lý hoang mang; hướng dẫn người dân phân biệt giữa cá chết bất thường với cá khai thác trên biển và cá nuôi để người tiêu dùng yên tâm tiêu thụ sản phẩm cá an toàn.

Trước tình hình cá nuôi lồng và cá tự nhiên tại các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bị chết bất thường từ ngày 6/4/2016 đến nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã đề nghị UBND các tỉnh này cần chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện ngay một số nội dung như:

Nghiêm cấm người dân sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức; khẩn trưởng tổ chức thu gom cá chết và tiêu hủy theo qui định để hạn chế gây ô nhiễm môi trường; tổ chức tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang, hướng dẫn người dân phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác biển và cá nuôi; yêu cầu người dân không thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường gây ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Về việc giúp người dân phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác trên biển và cá nuôi, chúng tôi đã đề nghị các địa phương triển khai nội dung này. Các sở, phòng ban chuyên môn địa phương sẽ phải thực hiện công việc này” – Thứ trưởng Tám nói.

Liên quan đến nội dung này, sáng nay (22/4), PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Khánh Ly – Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng Cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT).

Ông Ly cho biết: “Tôi có đi công tác tại Hà Tĩnh, thì đến thời điểm này dư âm về cá chết ở đây đã lắng xuống, người dân vẫn tiêu thụ cá bình thường hoàn toàn không có hiện tượng tẩy chay đồng loạt các sản phẩm cá. Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương là nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, nghiêm cấm thu gom cá chết mang bán ra thị trường, ở Hà Tĩnh làm điều này khá tốt. Còn để nói làm thế nào để người dân phân biệt giữa cá chết bất thường với cá nuôi và khai thác trên biển thì thực sự cá ở đây đã chết từ ngày 6-7/4/2016, nếu có đem ra thị trường bán người ta cũng phát hiện được ngay”.

Cũng theo ông Ly, thiệt hại bao gồm nhiều loại hải sản khác bị chết tại Hà Tĩnh ước khoảng hơn 4 tỷ đồng. Hiện tại, địa phương này vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt.

Ông Ly thông tin thêm, hiện Vụ Nuôi trồng thủy sản vẫn khuyến cáo người dân không tạm thời chưa thả giống, không lấy nước vào bè nuôi, ao, đầm nuôi ven biển vùng bị thiệt hại trong khi chờ xác định nguyên nhân; chuẩn bị tốt con giống, vệ sinh lồng bè, ao đầm nuôi; chú trọng quan trắc môi trường và chất lượng nước kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường trước khi cấp nước vào các ao, đầm nuôi thủy sản ven biển.

Còn theo PGS.TS Phạm Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội): Để tránh việc người tiêu dùng “ăn nhầm” cá chết bất thường tại các địa phương nói trên, cơ quan chức năng cần làm triệt để các công việc sau: Tổ chức thu gom ngay số lượng cá chết, hải sản chết để đem đi tiêu hủy hợp vệ sinh để tránh gây ô nhiễm môi trường, lây lan bệnh; thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các điểm bán cá ở địa phương để rà soát xem có bán cá chết bất thường không, nếu phát hiện cần tịch thu và xử lý nghiêm người bán. Làm tốt được 2 nội dung này thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng khi sử dụng sản phẩm cá ở các địa phương này.

Trưa nay (22/4), bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi Thủy sản (Bộ NN&PTNT) - cho biết, hiện đoàn công tác đang lấy mẫu nước tại Thừa Thiên Huế để đem đi giám định và cũng chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cá chết tại địa phương này.

Nguyễn Dương